Triều Tiên phong tỏa toàn quốc sau ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên

Hồng Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu phong tỏa tất cả các thành phố trên toàn quốc sau khi quốc gia này ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên, được xác nhận nhiễm biến thể phụ BA.2 của Omicron.

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang phòng dịch ở Bình Nhưỡng trong ảnh chụp tháng 3/2020. Ảnh: Kyodo/Reuters

Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang phòng dịch ở Bình Nhưỡng trong ảnh chụp tháng 3/2020. Ảnh: Kyodo/Reuters

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin: “Một tình huống nghiêm trọng đã phát sinh do sự xâm nhập của dòng phụ của biến thể Omicron tàng hình vào các khu vực của chúng tôi”.

Tại một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, có sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhà chức trách nước này đã nâng các biện pháp kiểm dịch quốc gia lên mức “khẩn cấp tối đa”. Theo KCNA, ông kim Jong Un đã yêu cầu “tất cả các thành phố và quận huyện trên toàn quốc phải phong tỏa hoàn toàn các khu vực của họ để ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus”.

Trước đó, Triều Tiên thông báo nước này đã phát hiện biến thể phụ của Omicron trong các mẫu thu thập được từ một nhóm người ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 8/5 vừa qua.

Hồi tháng 8/2020, Triều Tiên cho biết nước này đang đẩy mạnh phát triển vaccine ngừa Covid-19. Theo giới chuyên gia, bất cứ đợt bùng phát Covid-19 nào ở Triều Tiên, nếu lan rộng, đều có khả năng gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống y tế của nước này. Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc cho biết, Triều Tiên và Eritrea là hai quốc gia duy nhất trên thế giới chưa bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-10 cho người dân./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại