Triều Tiên oằn mình trước sức ép kinh tế, lo ngại về chiến thắng của Biden

Kiều Anh |

Triều Tiên đang đứng trước sức ép về tác động của Covid-19 và khó khăn kinh tế trong khi đó, truyền thông nước này không hề nhắc đến hoặc phản ứng về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Dưới sức ép của đại dịch Covid-19 và những khó khăn về kinh tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thể hiện sự giận dữ bằng cách phạt nghiêm khắc ít nhất 2 người trong 3 tháng qua vì đã không tuân thủ các quy định về nhập khẩu nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào nước này, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp báo ngày 27/11.

"Ông Kim Jong Un đang thể hiện các hành động giận dữ", nghị sĩ đảng đối lập Ha Tae-keung nhận định tại cuộc họp báo do Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tổ chức.

Các chuyên gia đánh giá nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể đang đứng trước sức ép khó khăn kinh tế sau khi đóng cửa biên giới với Trung Quốc hồi đầu năm do sự lây lan của dịch Covid-19 trên thế giới. Trao đổi thương mại với Trung Quốc thường được coi là mạch sống kinh tế của Triều Tiên, song mạch sống này đang bị cắt giảm nghiêm trọng.

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã giảm 73% trong 3 quý đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Lo ngại trước tác động của đại dịch Covid-19, Triều Tiên đã tạo nên các vùng đệm dọc biên giới với Trung Quốc.

Nghị sĩ Hàn Quốc Ha Tae-keung cho biết giá đường và gia vị ở Triều Tiên đã tăng lên gấp 4 lần khi nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc sụt giảm trong khi toàn bộ các thành phố và các tỉnh ở khu vực biên giới đã được đặt trong tình trạng phong tỏa tạm thời vào tháng này.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng cầm quyền ở Hàn Quốc Kim Byung-kee cho hay, Triều Tiên không đề cập đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trên truyền thông. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang lo ngại về chiến thắng của ông Biden.

"Triều Tiên đã quán triệt với các phái bộ nước ngoài không được thể hiện phản ứng về cuộc bầu cử hay các quan điểm cá nhân, đồng thời cảnh báo người đứng đầu các phái bộ phải chịu trách nhiệm nếu phát sinh bất kỳ vấn đề liên quan nào", ông Kim Byung-kee cho hay. Triều Tiên cũng lo ngại mối quan hệ tốt đẹp hơn dưới thời Tổng thống Trump sẽ bị hủy bỏ và Washington sẽ quay lại hướng tiếp cận "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên như dưới thời Tổng thống Obama.

Ông Kim Byung-kee cho biết truyền thông Triều Tiên trước đây đã mất từ 2 - 9 ngày để công nhận chiến thắng của Tổng thống George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Obama đã từ chối đàm phán với Triều Tiên trong suốt 8 năm cầm quyền với hy vọng các lệnh trừng phạt sẽ buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân.

Một số chuyên gia lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành một cuộc thử vũ khí sau khi ông Biden lên nắm quyền nhằm thu hút sự chú ý từ chính sách ngoại giao của tổng thống mới. Tuy nhiên, những nhà quan sát khác nhận định Bình Nhưỡng có lẽ sẽ chỉ chờ và xem xét các dấu hiệu từ chính quyền sắp tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại