Vụ điệp viên: Mạng lưới ngoại giao Nga "khủng" đến mức nào?

Cao Lực |

Quyết định trục xuất 140 nhà ngoại giao Nga ở 28 nước và 1 tổ chức gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh. Nhưng con số này chỉ là một phần rất nhỏ trong sự hiện diện ngoại giao của Nga trên toàn cầu.

Theo BBC, Nga có 242 cơ quan ngoại giao trên khắp thế giới, với 143 đại sứ quán, 87 lãnh sự quán và 12 phái đoàn ngoại giao khác. Mạng lưới ngoại giao của Nga có mặt ở 145 nước.

Về quy mô ngoại giao, Nga đứng thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Pháp - theo Chỉ số Ngoại giao toàn cầu 2017 của Viện Lowy. Anh, đứng thứ 7 trong danh sách, có 225 cơ quan.

Nga cũng đang mở rộng mạng lưới ở các vị trí chiến lược, chẳng hạn gia tăng đáng kể quy mô của đại sứ quán ở Dublin.

Trong bối cảnh này, các vụ trục xuất nhà ngoại giao Nga vừa qua chẳng mấy hề hấn với Nga, ít quan trọng hơn so với ấn tượng đầu tiên.

Vụ điệp viên: Mạng lưới ngoại giao Nga khủng đến mức nào? - Ảnh 1.

Các nước trục xuất nhân viên ngoại giao Nga. Đồ họa của BBC.


Hồi giữa năm 2017, Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, số lượng thực sự các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất thấp hơn nhiều, vì nhiều nhân viên ở đại sứ quán Mỹ là người Nga được tuyển vào làm tại các vị trí hành chính.

Ngược lại, để so sánh, Nga không thuê nhân viên địa phương tại các cơ quan ngoại giao nước ngoài, có thể vì lý do an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ có 74.400 nhân viên, trong đó 13.700 là người trong Bộ Ngoại giao, 9.400 nhân viên còn lại ở các cơ quan ngoại giao Mỹ tại nước ngoài.

Khó có thể nói chính xác số lượng các nhân viên ngoại giao Nga ở nước ngoài, nhưng nó có thể lên đến vài nghìn người. Đấy là chưa kể các nhân viên tình báo được cài cắm vào trong hoặc ngoài các đại sứ quán và lãnh sự quán.

Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, trong đó 48 người ở đại sứ quán và lãnh sự quán, 12 người ở phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc.

Nga có 116 nhà ngoại giao ở Washington và 50 nhà ngoại giao ở Liên Hợp Quốc và 3 lãnh sự quán tại Mỹ.

Ngoài ra, Nga còn có các văn phòng văn hóa, thương mại, thông tin, quốc phòng, hải quân và không quân ở Mỹ.

Nga có ngân sách quân sự bằng khoảng 1/10 so với Mỹ, chưa đầy 1/2 so với Trung Quốc, nhưng mạng lưới ngoại giao gần như bằng quy mô cùng 2 nước này. Nga có dân số lớn thứ 8 thế giới và nền kinh tế đứng thứ 12 tính theo GDP.

Theo BBC, các vụ trục xuất nhà ngoại giao Nga trong tuần này vì vụ điệp viên Sergey Skirpal chẳng qua chỉ là một sự giảm sút tạm thời đối với ảnh hưởng của ngoại giao Nga mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại