Triều Tiên dọa nã tên lửa: Guam xem như "cơ hội vàng" để quảng bá du lịch

Thiện Trí |

Guam, nơi đang trở thành tâm điểm lời đe dọa hạt nhân của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un, muốn tìm kiếm “sự nổi tiếng” mới.

Bất chấp ông Kim đe dọa phóng 4 quả tên lửa để thực hiện “bao vây hỏa lực”, các quan chức Guam muốn giảm bớt lo sợ về một cuộc chiến hủy diệt bằng cách làm bừng sáng cảnh quan và những bãi biển đẹp bình dị trong thiên nhiên hoang sơ của hòn đảo.

“Tình hình hiện nay là không mong muốn, nhưng đây là một cơ hội tốt để chúng tôi chuyển tải đến thế giới về Guam và nền văn hóa của chúng tôi, về nơi chúng tôi đang sinh sống và chúng tôi là ai”, ông Josh Tyquiengco, Cục trưởng Du lịch Guam nói.

“Guam còn hơn một căn cứ quân sự. Chúng tôi là một điểm đến an toàn. Chúng tôi khẳng định với du khách tiềm năng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục là một điểm đến an toàn để tham quan," ông Tyquiengco khẳng định.

Guam là hòn đảo lớn thứ 32 của Mỹ, nhưng đang trở thành tâm điểm trong cuộc “khẩu chiến” đầy căng thẳng giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đột nhiên, thế giới chú ý đến hòn đảo có 2 căn cứ quân sự và 6.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú này.

Cho đến nay, mối lo sợ về một cuộc tấn công tiềm năng không làm giảm lượng khách du lịch, theo ông Tyquiengco.

“Chúng tôi biết chỉ có một số khách Hàn Quốc hủy đặt vé, nhưng điều này là quá nhỏ để ảnh hưởng đến ngành công nghiệp du lịch”, ông nói.

Thị trưởng Eddie Calvo nhắc lại tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Trump rằng bất kỳ cuộc tấn công lên Guam sẽ bị đáp trả bằng “hỏa lực và cuồng nộ”, đồng thời nhấn mạnh mối đe dọa lớn nhất đối với hòn đảo là... mùa mưa bão đang đến gần.

“Với suy nghĩ đó, mọi người nên thực hiện công việc trong đời sống hàng ngày bình thường. Vào cuối tuần, hãy ra ngoài vui chơi, thư giãn trên bãi biển và sống đời sống của các bạn”, ông cho hay.

“Vào thời điểm này có hàng ngàn khách du lịch đến đây hàng ngày từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc cùng nhiều nơi khác. Chúng tôi tin họ sẽ tận hưởng cảm giác thoải mái nơi đây."

Hôm thứ Sáu, ngày 11/8, du khách đến Guam dường như không lo lắng về viễn cảnh của các vụ tấn công tên lửa.

Sun Doojin, người đi du lịch cùng chồng và con gái 2 tuổi trên một chuyến bay cất cánh từ Seoul đã ngay lập tức trả lời “không” khi được hỏi liệu chị có sợ lời đe dọa gây chiến của ông Kim Jong Un.

Trong một bài xã luận, Báo Bưu điện Guam hàng ngày cho biết cảnh quan tuyệt đẹp trên đảo là cơ hội để cho cả thế giới biết lý do vì sao một hòn đảo có 162.000 cư dân và thu hút hơn 1,5 triệu du khách/năm.

“Nước biển trong xanh, những bãi biển hoang sơ, và đường đi bộ tự nhiên rất dễ tiếp cận, bài xã luận viết.

“Các nền văn hóa khác nhau được giới thiệu trên đảo thông qua ẩm thực làm cho Guam trở thành một hòn ngọc bí ẩn, một khu vực du lịch nhiệt đới có tiện ích và tiện nghi đầy đủ như một số thành phố nhỏ ở cấp tiểu bang”, tờ báo viết.

Người phát ngôn Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Jenna Gaminde cho biết trong trường hợp một vụ tấn công xảy ra, người dân ngay lập tức sẽ được nhận thông báo bằng còi hụ từ Hệ thống Cảnh báo.

“Nếu các bạn nghe thấy tiếng còi hụ, hãy chuyển sang các truyền thông địa phương, đài phát thành và truyền hình để được hướng dẫn thêm”, bà nói.

Về phía Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố chỉ mất chưa đầy 18 phút để một tên lửa tiến đến lãnh thổ Mỹ.

Về mặt tích cực, Guam cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), có khả năng phá hủy tên lửa tầm trung ở giai đoạn bay giữa hành trình. Nhưng cho đến nay, chưa có sự thay đổi về mức độ cảnh báo.

“Tôi không nghĩ có bất kỳ điều gì để lo lắng. Sẽ không có tên lửa nào hạ cánh xuống Guam”, ông Carl Peterson, một quan chức Phòng thương mại Hội đồng Quân lực Guam cho biết.

“Chúng tôi có cơ chế phòng vệ tại chỗ, có khả năng phát hiện tên lửa bằng năng lượng động năng và phá hủy nó”, ông cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại