Triều Tiên cảnh báo “không ngồi im” nếu Mỹ-Hàn nối lại tập trận

Thu Hoài |

Chính phủ Triều Tiên hôm 2/2 cảnh báo, nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục kế hoạch tập trận chung sau Thế vận hội mùa Đông, nước này sẽ không ngồi im.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh từ cuối tháng 11/2017, Triều Tiên đã ngừng các kế hoạch thử tên lửa để mở cửa cho đối thoại liên Triều. Những cuộc đàm phán đầu tiên sau gần 2 năm đã làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau một năm leo thang cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong bức thư gửi tới Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho nhấn mạnh, bất cứ khi nào các cuộc tập trận chung diễn ra cũng đồng nghĩa với việc hòa bình và an ninh trên bán đảo Tiều Tiên bị đe dọa nghiêm trọng.

Sự không tin tưởng, cũng như đối đầu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tăng lên đỉnh điểm, tạo ra những khó khăn và trở ngại lớn cho tiến trình đối thoại . Theo ông Ri Yong Ho, Triều Tiên sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện mối quan hệ liên Triều trong tương lai, song sẽ không bao giờ ngồi im trước bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Mỹ và Hàn Quốc trước đó đã nhất trí hoãn cuộc tập trận chung hàng năm cho đến khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông khai mạc vào tuần tới tại Hàn Quốc.

Ông Joseph Yun, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên hôm 1/2 cho biết, tất cả các lựa chọn vẫn còn nằm trên bàn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, song nhấn mạnh, ông không nghĩ là lúc này chính quyền Mỹ ưu tiên cho một hành động quân sự./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại