Triều Tiên bất ngờ lên tiếng hoạt động chống dịch bệnh Covid-19

Hồng Nhung |

Hãng KCNA dẫn tin về tín hiệu mới nhất trong công tác chống dịch Covid-19 tại Triều Tiên.

Hãng KCNA dẫn tin về tín hiệu mới nhất trong công tác chống dịch Covid-19 tại Triều Tiên.

Trong một cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nêu ra cảnh báo về mức độ tự mãn trong cuộc chống dịch bệnh sau 6 tháng thực hiện chiến dịch ngăn chặn dịch bệnh tại nước này, hãng thông tấn chính thức KCNA cho biết ngày 3/7.

"Nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên đã đưa ra các chỉ trích mạnh mẽ về động thái thiếu tập trung, thái độ chủ quan đối với một số quan chức nước này trong cuộc chống dịch bệnh. Chủ tịch Triều Tiên cũng cảnh báo rằng việc xem nhẹ các biện pháp chống dịch bệnh sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng y tế không thể tưởng tượng và không thể kiểm soát được", hãng KCNA trích dẫn.

Các hình ảnh trong cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 2/7 cho thấy Chủ tịch Kim đã có bài phát biểu trong phòng họp rộng bao gồm nhiều quan chức nước này và được đăng tải trên truyền thông nhà nước. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 8/6, nhà lãnh đạo đứng đầu Triều Tiên xuất hiện cùng với các hình ảnh công khai, theo tờ NK News dẫn tin.

Hãng KCNA cho biết, Chủ tịch Kim không hề đề cập đến các căng thẳng gần đây với Hàn Quốc sau các căng thẳng từ tháng trước.

Trước đó, sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên từng dấy lên các tin đồn về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo đứng đầu.

Theo Bloomberg, Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa xác nhận có bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc nói rằng virus gây bệnh Covid-19 có thể đã ảnh hưởng đến Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toro Kono vào tháng trước đã nói trong một họp báo rằng ông cho rằng dịch bệnh có thể lan rộng ở Triều Tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng phải thực hiện các biện pháp cách ly đảm bảo an toàn.

Trong cuộc họp Đảng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã miêu tả rằng Triều Tiên đang có được thành công rực rỡ trong chiến dịch chống đại dịch Covid-19 khi không có ca nhiễm nào.

Triều Tiên từng lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì không thể gây áp lực lên Mỹ giảm các trừng phạt của Washington đối với Bình Nhưỡng đồng thời nói rằng chính quyền Tổng thống Trump chưa nhìn thấy được các lợi ích gắn liền với Washington nếu nước này nới lỏng các trừng phạt kinh tế cho Bình Nhưỡng.

Theo Bloomberg, hơn hai năm kể từ sau thượng đỉnh liên Triều, thượng đỉnh Mỹ-Triều và thượng đỉnh Trung-Mỹ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận nới lỏng các trừng phạt và đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại