Triệt phá nhóm người nước ngoài thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Nhóm người mang quốc tịch nước ngoài thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn Đà Nẵng và che giấu bằng cách cất giữ dụng cụ gây án trong 1 hang núi trên đỉnh Hải Vân.

Ngày 18/10, công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây trộm cắp chuyên nghiệp của người nước ngoài đồng thời đã bắt giữ 2 người đàn ông.

Hai người bị bắt có tên là Ban Wei Bing (SN 1981), Ban Shan Ke (SN 1975).

Theo cơ quan điều tra, công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo các vụ đột nhập trộm cắp từ các cơ quan, công ty, xí nghiệp từ từ 20/6 đến 22/7.

Cụ thể, vào rạng sáng 18/7, văn phòng làm việc của Công ty Khánh Phong ở quận Cẩm Lệ bị một nhóm đối tượng đột nhập và lục soát đồ đạc nhưng không có tài sản giá trị. Tại Công ty Niwa ở huyện Hòa Vang, kẻ trộm đột nhập, đục két sắt lấy 154 triệu đồng, 150.000 yên Nhật và 3.000 USD. Rạng sáng ngày 22/7, Công ty Việt Hương ở huyện Hòa Vang cũng bị trộm phá cửa, đục két sắt lấy trộm 997 triệu đồng.

Triệt phá nhóm người nước ngoài thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phương tiện gây án của nhóm người nước ngoài

Công an Đà Nẵng lập tức mở chuyên án điều tra và phát hiện đường dây trộm cắp của người nước ngoài gồm 6 đối tượng. Những đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam sau đó đến Đà Nẵng bằng nhiều đường khác nhau rồi thuê khách sạn lưu trú.

Chiêu thức hoạt động của nhóm này rất tinh vi. Bọn chúng dùng xe máy để đi tìm kiếm, khảo sát địa điểm. Ban đêm, bọn chúng đột nhập để ra tay. Sau khi gây án, nhóm này mang dụng cụ hành nghề cất giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân.

Triệt phá nhóm người nước ngoài thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hiện trường 1 vụ trộm do nhóm này gây ra

Công an Đà Nẵng cho biết sau thời gian theo dõi đã bắt giữ Ban Wei Bing, Ban Shan Ke vào trưa ngày 16/10 khi cả 2 đang rời khỏi Đà Nẵng.

Hai đối tượng này khai nhận Ban Wei Bing là người cầm đầu đường dây. Công an Đà Nẵng hiện đang tiếp tục truy tìm những người còn lại trong đường dây trộm cắp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại