Triển lãm QP Indonesia: Nga thắng lớn nhiều hợp đồng vũ khí tỷ đô, VN mua tên lửa S-400?

Khang Minh |

Truyền thông Trung Quốc dẫn các nguồn tin từ Indonesia cho biết sau Triển lãm Indo-Defense Expo 2016, Việt Nam và Nga đã tiến hành đàm phán về hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Phương tiện truyền thông Indonesia cho hay tại triển lãm an ninh quốc phòng hàng không Indonesia lần thứ 6 với chủ đề "tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, bảo vệ an ninh hàng hải hàng không toàn cầu" diễn ra hồi đầu tháng 11/2016 có 843 công ty đến từ 55 nước tham gia.

Nhưng tại triển lãm, Nga đã biến mình từ "khách thành chủ" và có được thắng lợi lớn khi có được đơn hàng từ các nước Đông Nam Á.

Mượn triển lãm chào hàng vũ khí trang bị với Indonesia

Triển lãm quốc phòng Indonesia là một trong những triển lãm quốc phòng quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được các cường quốc quân sự hết sức coi trọng, đặc biệt là Nga.

Họ đã đem tới trưng bày các mô hình trang thiết bị tiên tiến nhất như tiêm kích đa năng Su-35S, trực thăng vũ trang Ka-52, xe tăng T-90, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, tên lửa phòng không Buk và tàu ngầm diesel 636, qua đó đã thu hút sự chú ý của bộ trưởng quốc phòng các nước.

Tại triển lãm này, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia và đại diện liên quan của Nga thảo luận về việc mua sắm vũ khí, sau đó phía Indonesia tuyên bố sẽ mua 8 chiến đấu cơ Su-35S.

Triển lãm QP Indonesia: Nga thắng lớn nhiều hợp đồng vũ khí tỷ đô, VN mua tên lửa S-400? - Ảnh 1.

Tiêm kích đa năng Su-35S.

Tiếp tục tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam

Vũ khí Nga luôn rất nổi tiếng, trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục đi xuống, ngân sách quốc phòng của châu Âu và Mỹ giảm, Nga vẫn có thể duy trì nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới và chiếm 25% thị phần xuất khẩu vũ khí thế giới. Trong số những khách hàng lớn của vũ khí Nga có Việt Nam.

Tại triển lãm quốc phòng Indonesia lần này, Nga lại bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam ở mức cao hơn nữa.

Các nguồn tin nói trên cho hay, sau khi kết thúc triển lãm, Việt Nam và Nga đã tiến hành đàm phán về hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Trước đó, vào giữa năm nay, báo chí trong nước dẫn nguồn từ tạp chí quốc phòng Kanwa (Canada) cũng cho biết, Việt Nam đang xúc tiến tiếp xúc với phía Nga và có thể sẽ mua 4 tổ hợp tên lửa này.

Triển lãm QP Indonesia: Nga thắng lớn nhiều hợp đồng vũ khí tỷ đô, VN mua tên lửa S-400? - Ảnh 2.

Các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf.

Chào hàng với Philippines

Gần đây, Philippines nhiều lần thể hiện ý mua vũ khí do Nga chế tạo. Từ khi nhậm chức đến nay, Tổng thống nước này đã nhiều lần tuyên bố kinh tế và quân sự Philippines sẽ độc lập đi ra từ trong "bóng râm của Mỹ", thậm chí trong diễn thuyết còn cho rằng sẽ chấm dứt với Mỹ.

Tuyên bố trên cũng nhận được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Philippines và được thể hiện rõ khi Philippines đã chuyển một phần hóa đơn mua vũ khí cho Moscow.

Tại triển lãm quốc phòng lần này, Nga lại có mục tiêu đưa những loại vũ khí như trực thăng Mi-17, Mi-24 và vũ khí hạng nhẹ và súng phóng lựu có thể dùng để tấn công các phần tử vũ trang chống chính phủ để giới thiệu với Philippines và chính những sản phẩm vừa tốt vừa rẻ này đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Tại đây, Philippines cũng đưa ra yêu cầu mua 2 loại trực thăng nói trên. Dù chúng không mới, nhưng Nga vẫn có thể lấy ưu thế về giá cả để thâm nhập vào thị trường vốn là độc quyền của Mỹ, nó ảnh hưởng bao phủ toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Đây chính là một điểm thu hút nữa của Nga tại Indo-Defense Expo 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại