"Triển Chiêu" Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ

Diệp Lục |

Ở tuổi 57, "Triển Chiêu" Hà Gia Kính vẫn mãi cô đơn.

"Đừng khóc tại London"

Vào một ngày cuối năm 1959 tại một bệnh viện nhỏ tại Hồng Kông, một cậu bé kháu khỉnh đã ra đời với tên gọi Hà Gia Kính.

Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua cho đến một ngày cha mẹ anh quyết định ly hôn khi anh vừa tốt nghiệp trung học.

Triển Chiêu Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ - Ảnh 1.

Biến cố đầu đời khiến cuộc đời Hà Gia Kính rẽ nhiều lối riêng.

Sau khi cha mẹ ly hôn, Hà Gia Kính chuyển về sinh sống với mẹ. Chẳng may không lâu sau, mẹ của Hà Gia Kính qua đời, anh đành từ bỏ ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá.

Bằng số tiền ít ỏi mà mẹ để lại, Hà Gia Kính quyết định sang Anh du học ngành thiết kế quảng cáo. Và từ đấy, ở nơi đất khách quê người, Gia Kính phải tự thân bươn chải để kiếm sống tại Anh.

Triển Chiêu Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ - Ảnh 2.

Hà Gia Kính những ngày ở Anh.

Để có tiền sinh hoạt và đóng học, Hà Gia Kính làm rất nhiều việc từ rửa bát, pha chế, dọn vệ sinh, bán kem cho tới dọn nhà xác.

Cứ có thời gian rảnh là Gia Kính lại đi làm thêm nhưng vẫn phải đảm bảo việc học hành.

Có những khoảng thời gian phải ôn thi, Gia Kinh không đi làm thêm nên không có tiền ăn. Mặc dù vậy Gia Kính vẫn luôn kiên trì, nỗ lực vượt qua.

Chia sẻ về những ngày làm việc trong nhà xác, Gia Kính tâm sự: "Những ngày du học ở Anh, cuộc sống khó khăn đã khiến tôi có gan làm cái nghề nhớ đời đó.

Lần đầu tiên bước vào phòng lạnh, người tôi cũng lạnh theo, tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy. Nhắm mắt lại kéo cái thùng ra, tôi hô to "Excuse me!" để lấy tinh thần".

Mặc dù vậy, Gia Kính luôn thầm cảm ơn những tháng ngày này bởi nhờ đó anh biết trân trọng hơn những ngày sung túc sau này.

"Triển đại hiệp" không thể thay thế của màn ảnh Hoa ngữ

Sau khi tốt nghiệp ngành thiết kế quảng cáo ở Anh, Gia Kính trở về Hồng Kông. Nhưng mọi việc lại không hề dễ dàng như Gia Kính tưởng tượng, suốt một thời gian anh không thể nào tìm được việc làm.

Trong lúc thất nghiệp lại được một người bạn rủ rê, Gia Kính quyết định tham gia lớp đào tạo diễn viên của đài truyền hình Á châu ATV.

Trong qua trình học, Gia Kính được các thầy cô giáo phát hiện tài năng và giới thiệu cho nhiều cơ hội.

Năm 1983, Gia Kính ký hợp đồng với đài ATV và bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Cũng trong năm đó, Gia Kính có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim Đại tướng quân đóng cùng Quan Chi Lâm.

Bộ phim ra mắt tuy không nhận được nhiều lời khen về diễn xuất nhưng lại được khán giả yêu thích vì sự kết hợp của cặp "trai xinh, gái đẹp".

Nhưng rồi đài ATV có khá nhiều diễn viên tài năng nên Gia Kính không có nhiều cơ hội để cạnh tranh.

Triển Chiêu Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ - Ảnh 3.

Sau đó không lâu, Gia Kính đầu quân cho công ty điện ảnh Trung Hoa của Đài Loan. Nhưng thời gian này sự nghiệp của anh cũng vô cùng lẹt đẹt.

Chia sẻ về những ngày này, anh tâm sự:"Bắt đầu khởi nghiệp, tôi vô cùng thấm thía bát cơm nghệ thuật không dễ nuốt như mình từng nghĩ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao và tôi luôn cố gắng hết sức".

Và sự kiên trì của Gia Kính đã được đền đáp, năm 1993 anh nhận được vai Triển Chiêu trong phim Bao Thanh Thiên dài 236 tập. Đến năm 2006, Hà Gia Kính tiếp tục trở lại với vai Triển Chiêu trong Tân Bao Thanh Thiên rồi Bao Thanh Thiên chi thất hiệp ngũ nghĩa (2009), Bao Thanh Thiên chi huyết đan tâm (2010), Bao Thanh Thiên chi khai phong kỳ án (2011).

Triển Chiêu Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ - Ảnh 4.

Nhờ series này, Hà Gia Kính trở thành "Triển Chiêu" không thể nào thay thế của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau này, Hà Gia Kính còn tham gia nhiều bộ phim khác, nổi bật trong đó có vai diễn Mã Vĩnh Trinh.

Tuy nhiên, dù thành công đến đâu các vai diễn sau này của Hà Gia Kính vẫn không thể vượt qua hình tượng Triển Chiêu.

Chàng triệu phú cô độc

Từ năm 2000, Hà Gia Kính ít tham gia diễn xuất hơn, anh dành phần lớn thời gian cho việc kinh doanh. Ở tuổi 57, Hà Gia Kính trở thành đại gia giàu có với gia tài hàng trăm tỉ.

Anh từng khiến mọi người ngỡ ngàng khi công khai cơ ngơi kinh doanh. Được biết. tài tử này đã bỏ ra hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng) để đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm từ ngũ cốc.

Triển Chiêu Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ - Ảnh 5.

Hà Gia Kính và Tố Mai

Không chỉ thế, anh còn mở cửa khu vực trồng ngũ cốc với hơn 80.000 cây thành điểm tham quan để kiếm thêm thu nhập.

Được biết, sau khi phát triển sự nghiệp kinh doanh tại thành phố Huệ Châu, Hà Gia Kính còn được bầu vào Ủy ban chính trị hiệp thương nhân dân Trung Hoa (CPPCC).

Giàu có, phong độ là vậy nhưng Hà Gia Kính lại chọn cho mình một cuộc sống cô độc. Trước đây, anh từng có một mối tình ngọt ngào với Kim Tố Mai, bạn diễn trong phim Love.


Triển Chiêu Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ - Ảnh 6.

Gia Kính và Uyển Hoa

Sau một thời gian hẹn hò, cả hai chia tay nhưng vẫn giữ được tình bạn. Gia Kính và Tố Mai từng hẹn ước với nhau rằng nếu đến năm 60 tuổi cả hai đều chưa kết hôn thì sẽ sống với nhau đến suốt đời.

Sau Tố Mai, Hà Gia Kính từng hẹn hò với Uyên Hoa trong suốt 10 năm. Nhưng chuyện tình của cả hai cũng không đưa đến một đám cưới hạnh phúc.

Sau khi chia tay Uyên Hoa, Hà Gia Kính ở vậy và sống cô độc đến tận bây giờ.

Triển Chiêu Hà Gia Kính: Sống cô độc giữa gia tài hàng trăm tỷ - Ảnh 7.

Hà Gia Kính phong độ ở tuổi 57.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại