*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận bé N.V.P., 28 tháng tuổi, được chuyển từ Bệnh viện Bình Thuận vào trong tình trạng suy hô hấp, rối loạn đông máu nặng, chân trái sưng nề, tím đen do rắn cắn.
Được coi là loại rau mùa hè được rất nhiều người yêu thích, rau đay còn có tác dụng sức khỏe tuyệt vời mà không phải ai cũng biết.
Vào khoảng 11 giờ ngày 8-4, anh Nguyễn Hoàng Luân (27 tuổi, ngụ ở ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) cùng em trai là Nguyễn Thành Tài đi bắt bò cạp ở khu vực ấp 9, xã Gia Canh.
Cho con đi nương cùng không may bị rắn độc cắn, tính mạng nguy kịch nhưng gia đình lại quá nghèo không có tiền đưa con xuống Hà Nội điều trị.
Sáng 24/1, trong khi dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa một người dân sống tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế hoảng hốt khi phát hiện 2 con rắn đuôi đỏ cùng một lúc bò vào nhà.
Ngày 19.1, công nhân trong công ty TNHH Shinih (Trung Quốc) đóng tại khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) lại phát hiện thêm một cá thể rắn lục đuôi đỏ con khi đang phát quang và dọn dẹp bờ cỏ xung quanh công ty.
Một thợ bắt rắn đã chặt đứt ngón tay của mình khi bị rắn cắn. Nhưng khi thấy con rắn đã ăn con chuột trước đó, nghĩ nọc độc đã giảm nên ghép ngón tay kia lại. Nọc độc lúc đó vẫn theo vào khiến bị liệt.
Rắn lục đuôi đỏ (còn gọi là rắn lục đầu dồ) là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu đỏ. Loài rắn này thân nhỏ, trọng lượng tối đa chỉ khoảng 300 gram, chiều dài tối đa chưa đến 1 mét. Rắn còn có tên là rắn lục đầu dồ vì thân hình bé nhỏ và cái đầu khá to so với phần thân. Từ đầu đến thân đều là màu xanh, nhưng phần đuôi khoảng 20cm lại có màu đỏ.
Chuyện những hòn đá có khả năng kỳ lạ, có thể dùng để chữa bệnh, giải trừ chất độc do rắn cắn mới nghe cứ tưởng là chuyện hoang đường, kỳ lạ. Nhưng đâu đó, trên nhiều vùng quê Việt Nam, vẫn có những hòn đá được người dân dùng để chữa bệnh và tin vào khả năng chữa khỏi bệnh tật của nó, dù khoa học vẫn chưa thể lý giải về những hiện tượng này.
Gần 30 năm nay, ông Hồ Văn Cận, ở bản Ba De, xã Linh Thượng , huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã cứu sống hàng chục người chẳng may bị các loài rắn cắn.
Dền cơm (Amaranthus viridis L.) thuộc họ rau dền (Amaranthaceae) là loại cỏ nhỏ, cao đến 80 cm, ở gốc thường có một nhánh to, cong, thân to đến 5 mm, không lông, không gai.
Người dân khu vực Thới Bình (phường Thới An thuộc quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) gọi bà Nguyễn Thị Chanh với cụm từ thân thương là bà Sáu Chanh cho thuốc rắn cắn.