Trẻ không chịu ngủ trưa, cô giáo mầm non "ra tay" tàn nhẫn

Vũ Uyên |

Cách hành xử thô bạo của một cô giáo mầm non đối với hai em nhỏ không chịu ngủ trưa đã khiến nhiều bậc phụ huynh vô cùng phẫn nộ.

Sự việc trên xảy ra vào trưa 07/09 tại trường mầm non Thác Phúc Thái Xương, huyện Hiến, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Phẫn nộ trước cách hành xử tàn tệ của cô giáo mầm non.


Trong đoạn video được ghi lại bởi máy quay giám sát an ninh của trường, có thể thấy một người phụ nữ đã đi vào phòng ngủ trưa và bế một đứa trẻ đang nằm lên cao rồi ném thẳng xuống đất.

Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục lật chăn của một đứa trẻ khác khác để áp dụng biện pháp "xử lý" tương tự.

Sau khi sự việc xảy ra, một em nhỏ đã kể lại chuyện trên lớp với cha mẹ mình. Ngay lập tức, họ đã yêu cầu nhà trường cho xem lại đoạn video từ máy quay giám sát trong phòng và thực sự hoảng hốt khi những lời kể của con gái là hoàn toàn có thật.

Hai vị phụ huynh đã nhanh chóng liên hệ với cơ quan giáo dục địa phương để tố cáo về sự thật kinh hoàng mà bản thân vừa được chứng kiến.

Trẻ không chịu ngủ trưa, cô giáo mầm non ra tay tàn nhẫn - Ảnh 2.

Ban đầu, cô này tức giận đi vào lớp và lôi chân của những đứa trẻ làm ồn ra khỏi đệm.

Trẻ không chịu ngủ trưa, cô giáo mầm non ra tay tàn nhẫn - Ảnh 3.

Sau đó, hai đứa trẻ đáng thương lần lượt bị cô giáo giật chăn và ném thẳng xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, một giáo viên phụ trách trông trẻ đã không ngủ được vì tiếng ồn do một số em không chịu ngủ gây ra. Vì vậy, người này đã nổi giận và lôi hai bé làm ồn ném thẳng xuống đất để "dằn mặt".

Tối ngày 08/09, Sở Giáo dục - Thể thao thành phố Thương Châu đã tiến hành điều tra và xử lý trường mầm non Thác Phúc Thái Xương theo các quy định tại Khoản 5 Điều 62 Luật Khuyến khích Giáo dục Tư nhân.

Bên cạnh đó, giáo viên mầm non trong đoạn video cũng đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại