Trẻ đổ sữa học đường xuống rãnh gây chấn động, công ty sữa bị điều tra

Thanh Hà |

Một công ty sữa đã bị điều tra, các sản phẩm cũng bị kiểm tra sau khi đoạn video ghi lại cảnh học sinh ở một vùng nghèo ở miền trung Trung Quốc đổ sữa lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan sữa quốc gia Trung Quốc cũng sẽ xem xét liệu công ty sữa Xiangmi Hồ Nam có tự quảng cáo là nhà cung cấp sữa học đường miễn phí do chính phủ chỉ định không. Theo Tin tức Bắc Kinh, công ty này đang cung cấp sữa cho 110.000 học sinh trên toàn huyện.

Hôm 22.12, công ty sữa có trụ sở tại huyện Long Huệ, tỉnh Hồ Nam đã bị cấm cung cấp các loại sữa có hương vị cho các trường học địa phương. Giới chức thành phố Thiệu Dương cho biết đang kiểm tra các mẫu sữa để kiểm định chất lượng, cổng thông tin Thepaper.cn cho biết hôm 23.12.

Cảnh quay học sinh tại trường tiểu học ở một khu vực nghèo trong huyện đổ sữa của công ty xuống rãnh xuất hiện trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Theo SCMP, các giáo viên rõ ràng lo lắng trẻ có thể mang sữa về nhà và uống dù sữa đã bị chua. Trường học thì cho biết, đa số học sinh không thể uống hết sữa vì nó "quá lạnh".

Tuy nhiên, theo tờ Tin tức Bắc Kinh, giấy chứng nhận cung cấp sữa cho trường học của công ty này đã hết hạn năm 2015. Dù vậy, hồi tháng 8 năm nay, các quan chức huyện đã ký hợp đồng với công ty này để cung cấp sữa cho trường học cho tới mùa xuân năm 2021.

Theo chiến dịch dinh dưỡng toàn quốc, tất cả các công ty cung cấp sữa cho các trường học phải được Hiệp hội sữa Trung Quốc chấp thuận.

Công ty sữa Xiangmi dán nhãn "sữa học đường" trên cả bao bì sản phẩm cũng như trên website của của công ty. Tuy nhiên, kể từ khi video xuất hiện, website của công ty này không thể truy cập được.

Công ty chia sẻ với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng, đơn xin trở thành nhà cung cấp sữa học đường của họ đã bị "trì hoãn". Hãng cũng khẳng định các loại sữa có hương vị được sản xuất phục vụ các trường học địa phương đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng.

Cảnh quay sữa bị vứt đi tại Trường tiểu học Trung tâm Luohong gây xôn xao trên mạng xã hội nhưng đây không phải là trường duy nhất trong huyện vứt sữa Xiangmi. Một nhân viên bảo vệ từ một trường tiểu học khác cũng đưa các hộp sữa về nhà, theo Thepaper.cn.

Sau vụ việc, chính quyền huyện Long Huệ đã hướng dẫn các trường học hâm nóng sữa nếu cần thiết khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C đồng thời cho biết sẽ mua sữa từ các nhà cung cấp được ủy quyền khác, tờ Tin tức Bắc Kinh cho hay.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc cung cấp sữa miễn phí cho học sinh theo chương trình toàn quốc kể từ năm 2000. Khoảng 20 triệu trẻ em đã được hưởng lợi từ chương trình này kể từ đó.

Một báo cáo của Trung Quốc cho Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) năm 2006, chương trình này đã được bắt đầu để "khuyến khích việc uống sữa, cải thiện sức khỏe của học sinh và phát triển ngành kinh doanh sữa".

Tuy nhiên, chương trình sữa học đường này đã gây nên những ý kiến trái chiều và lo ngại về an toàn thực phẩm. 

Tháng 5 năm nay, giới chức huyện Xiao, tỉnh An Huy đã gây phẫn nộ khi yêu cầu giáo viên uống sữa học đường - sữa do một công ty sữa khác sản xuất - trước khi đưa cho học sinh để đảm bảo an toàn khi uống.

Phòng giáo dục địa phương đã nhanh chóng dừng ý định này với lý giải rằng hành động như vậy xuất phát từ việc phát hiện các hộp sữa bị phồng vào tháng 12 năm ngoái.

Trong khi các trường học ở khu vực nông thôn và khu dân cư nghèo nhận trợ cấp để mua sữa từ các nhà cung cấp được chọn, một báo cáo năm 2017 của Hiệp hội người tiêu dùng Trung Quốc cho biết, nhiều phụ huynh đã phàn nàn về việc tăng giá sữa và họ buộc phải mua sữa cho con ngay cả khi chúng có các dấu hiệu như đầy hơi, tiêu chảy và co thắt bụng của hội chứng không dung nạp lactose (trạng thái thiếu hoặc không có khả năng tiêu hóa lactose, loại đường tìm thấy trong các chế phẩm từ sữa).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại