Trào lưu "đi du lịch tại gia" chỉ bằng một cái chai nhựa gây sốt trên MXH Trung Quốc

Đ.L |

Khi bạn quá muốn đi chơi nhưng túi tiền không cho phép.

Lướt trên mạng xã hội Weibo mấy ngày nay, bạn sẽ có cảm tưởng như quá nửa người trẻ Trung Quốc đang vi vu, du lịch đến một miền trời xa. Nhưng không, tất cả chỉ là "ánh trăng lừa dối", "nghệ thuật sắp đặt" mà thôi.

Cụ thể, có một trào lưu đang nổi lên là sử dụng các thể loại đạo cụ như phông nền (poster, màn hình thiết bị điện tử), can nhựa, bệ xí, ghế ngồi... để dàn cảnh, rồi chụp hình sao cho giống như một khung cửa sổ trên máy bay. 

Bệ xí toilet và ghế nhựa là 2 vật dụng đặc biệt được yêu thích vì nó có frame (khuông) to, dễ sử dụng. 

Ngoài ra, boss chó mèo cũng được các "sen" trưng dụng triệt để vì độ đáng yêu, khiến những người không biết cứ ngỡ các hãng hàng không đã đưa ra quy định dễ dàng hơn cho các hành khách 4 chân.

Hiện giờ, các video dưới hasgtag "how to pretend you're on a plane" (tạm dịch: Giả vờ bay) đang thu hút hơn 24 triệu lượt xem trên Tik Tok.

Trào lưu đi du lịch tại gia chỉ bằng một cái chai nhựa gây sốt trên MXH Trung Quốc - Ảnh 1.

"Tết này em đã được đi đâu, còn phải sống ảo với bệ bồn cầu đây này".

Trào lưu đi du lịch tại gia chỉ bằng một cái chai nhựa gây sốt trên MXH Trung Quốc - Ảnh 2.

Tận dụng những món đồ quen thuộc trong nhà bạn, mang lại cảm thấy sang chảnh giúp an ủi tâm hồn...

Trào lưu đi du lịch tại gia chỉ bằng một cái chai nhựa gây sốt trên MXH Trung Quốc - Ảnh 3.

"Tuyết trắng là có thật, nhưng tôi không hề bay, chỉ giả vờ bay".

Trào lưu đi du lịch tại gia chỉ bằng một cái chai nhựa gây sốt trên MXH Trung Quốc - Ảnh 4.

"Ta là trò đùa cho nhà ngươi à sen??".

Phông nền đa dạng tùy nghi sử dụng nhé.

Một chiếc ly, một chiếc máy tính bảng và một chút khéo léo là đủ.

Hóa ra có rất nhiều người trẻ đang muốn đi máy bay du lịch nhưng chẳng được.

(Theo CCTN, WOB)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại