Tranh màu nước của Vincent van Gogh (1853-1890) lập kỷ lục mới

N.Mai |

Một bức tranh của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh vừa được chuyển nhượng với giá kỷ lục 35,9 triệu USD trong phiên đấu giá của nhà Christie’s ở thành phố New York (Mỹ).

Đó là tác phẩm “Mueles de ble”, hoàn thành năm 1888, được mua lại với giá cao hơn nhiều so với ước tính trước đây là 20-30 triệu USD.

“Mueles de ble” mô tả hình ảnh những người phụ nữ đang làm việc trên đồng lúa mì ở Arles (Pháp), nơi Van Gogh lưu trú hơn 1 năm hồi thập niên 1880. Không như các tác phẩm nổi tiếng khác bằng sơn dầu, bức tranh này được thực hiện bằng màu nước, bột màu và mực trên giấy.

Sau khi họa sĩ tự sát và qua đời năm 37 tuổi (năm 1890) trong cảnh nghèo khó, “Mueles de ble” - bức tranh đã qua tay một số nhà sưu tập và cuối cùng thuộc ở hữu của nhà Christie’s mua lại và mang ra đấu giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại