Tranh chấp trên biển của Trung Quốc có thể ra Hội đồng Bảo an

Cao Lực |

Đại sứ Nhật Bản ở Liên Hiệp Quốc (LHQ) Koro Bessho hôm 1-7 đã bày tỏ những lo ngại về tranh chấp lãnh hải trên biển giữa Trung Quốc và các nước.

Trong buổi họp báo được tổ chức vào ngày Nhật Bản đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 7, ông Koro Bessho cho biết Hội đồng Bảo an sẽ bàn luận về vấn đề nêu trên nếu có yêu cầu từ các nước thành viên.

Vào ngày 12-7, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông. Nhiều chuyên gia tin rằng phán quyết trên sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc.

Không chỉ Philippines, Trung Quốc còn khiến các quốc gia ASEAN như Brunei, Malaysia và Việt Nam lo ngại vì yêu sách chủ quyền quá đáng trên biển Đông.

Công cuộc cải tạo đất quy mô khổng lồ của Trung Quốc trên biển Đông cùng với việc ngang nhiên xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo gặp rất nhiều chỉ trích.

Mỹ và các đồng minh trong khu vực, trong đó có Úc và Nhật Bản, cùng với một số quốc gia châu Âu coi hành động của Trung Quốc ở biển Đông là gây hấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại