Tranh cãi về giấy phạt, người phụ nữ bị cảnh sát giao thông quật ngã ngay trên phố

Tuyết Nhung |

Không chấp nhận quyết định xử phạt, người phụ nữ ra sức tranh cãi rồi bị quật ngã sau nhiều lần có hành vi xô đẩy nhân viên cảnh sát đã xử phạt mình.

Trang tin People’s Daily Online của Trung Quốc mới đây vừa cho đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh cảnh sát giao thông quật ngã một người phụ nữ ngay trên phố, thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận nước này.

Cảnh sát giao thông quật ngã người phụ nữ ngay trên đường phố Trung Quốc

Theo ghi nhận, sự việc trên xảy ra vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 1/9 theo giờ địa phương tại quận Songjiang, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Được biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do người phụ nữ không đồng ý với quyết định xử phạt về hành vi đỗ xe trái quy định của viên cảnh sát. Theo những hình ảnh từ đoạn video có thể thấy, giữa hai người đã có một cuộc tranh cãi vô cùng dữ dội.

Người phụ nữ dù đang bế con nhỏ trên tay nhưng vẫn không ngừng ra sức xô đẩy nhân viên cảnh sát nhiều lần trước khi người này quyết định đáp trả bằng cách quật ngã cô ta xuống đường. Cú ngã làm đứa bé gái rơi khỏi tay người phụ nữ, rớt xuống vỉa hè bật khóc nức nở.

Tranh cãi về giấy phạt, người phụ nữ bị cảnh sát giao thông quật ngã ngay trên phố - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị quật ngã và khống chế trên mặt đất sau nhiều lần có hành vi xô xát với nhân viên cảnh sát.

Trả lời phỏng vấn của Beijing Times, đại diện Sở cảnh sát Songjiang cho biết: "Người phụ nữ cảm thấy bất bình vì bị phạt do đỗ xe không đúng nơi quy định. Cô ấy liên tục tranh cãi và đã nhiều lần có hành vi xô xát với người thi hành công vụ.

Sau sự cố, chúng tôi đã nhanh chóng cử người hỗ trợ đưa cả người phụ nữ lẫn đứa bé đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Nhân viên cảnh sát ra tay quật ngã người phụ nữ đã bị đình chỉ công tác cho đến khi có thông báo mới được đưa ra."

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip dài 53 giây đã gây ra một vụ tranh luận lớn trên trang mạng xã hội weibo của Trung Quốc. Có người công khai chỉ trích viên cảnh sát đã lạm dụng quyền hạn của mình và có hành vi gây nguy hại cho đứa bé.

Tranh cãi về giấy phạt, người phụ nữ bị cảnh sát giao thông quật ngã ngay trên phố - Ảnh 3.

Chân dung người phụ nữ và nhân viên cảnh sát trong sự cố trên.

Một người sử dụng weibo với tên 'zhangwy_891' đặt câu hỏi: "Mặc dù chính người phụ nữ đã ra tay xô đẩy viên cảnh sát trước nhưng liệu có cần thiết phải ra tay quật ngã người phụ nữ xuống đất trong khi cô ấy đang bế trên tay một đứa bé. Điều này có thật sự đúng?"

Tài khoản 'Baobaomi' và một số người khác lại bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng của cô bé nhiều hơn. 'Baobaomi' viết: "Đứa bé là vô tội và không đáng phải bị liên lụy trong sự việc này."

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến đồng tình với hành động của viên cảnh sát. Họ cho rằng người cảnh sát chỉ đang thực hiện chức trách của mình và đã làm rất tốt khi kiên quyết xử phạt những hành vi đỗ xe trái pháp luật.

Tài khoản 'qiannindeshou' chia sẻ : "Người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy có thể sử dụng vũ lực với nhân viên cảnh sát mà sẽ không hề hấn gì vì đã có đứa bé làm lá chắn. Nhưng cô ấy đã sai và có lẽ đây sẽ là một bài học nhớ đời cho người phụ nữ."

"Đỗ xe trái quy định cần phải bị trừng phạt. Tôi ủng hộ người cảnh sát. Công lý phải được thực thi", tài khoản 'qiutiandehu' bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại