Tranh cãi về COVID-19: Nga khẳng định không hỗ trợ Mỹ điều tra nguồn gốc virus corona

Tất Đạt |

Nga đã quyết định không tham gia cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc về nguồn gốc của viurs corona và nói không thể hỗ trợ cuộc điều tra của Mỹ.

Theo CNBC, mới đây cộng đồng tình báo Mỹ cho biết sẽ kiểm tra về khả năng liệu có phải virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của tổng thống Nga Vladimir Putin, mới đây đã trả lời về vấn đề này.

Khi được hỏi về liệu ông Putin có nói về việc điều tra với ông Trump hay không, ông Peskov nói: "Việc này chưa bao giờ được hai tổng thống đề cập".

"Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể hỗ trợ điều tra nguồn gốc của virus. Chúng tôi không cho rằng điều tra và đổ lỗi cho bất kì quốc gia nào trên thế giới về virus này mà không có bằng chứng cụ thể là điều nên làm".

Có thể thấy, Nga đang cố gắng giữ vị trí trung lập trong những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ Mỹ - Trung giữa đại dịch COVID-19. Trước khi dịch bệnh bùng phát mạnh, Washington và Bắc Kinh đã trải qua khoảng thời gian gay gắt vì các động thái trong chiến tranh thương mại.

Tháng trước, ông Trump đã nhận hàng loạt chỉ trích sau khi đổ lỗi cho Trung Quốc và gọi COVID-19 là "virus Trung Quốc". Ông Trump cũng không hài lòng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì ứng xử "thiên vị" của tổ chức này với Trung Quốc. Sau đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hoãn các khoản đóng góp cho WHO.

Tuần trước, khi được hỏi về việc Mỹ sẽ điều tra khả năng virus xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, ông Trump nói: "Chúng tôi đang xem xét việc này, rất nhiều người đang xem xét, có vẻ cũng có lí".

Tuy nhiên, Viện virus Vũ Hán đã phủ nhận các cáo buộc và cho rằng đây chỉ là "thuyết âm mưu". WHO cũng khẳng định rằng virus corona có nguồn gốc từ tự nhiên và "không phải là virus được chế tạo hay tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc ở bất kì nơi nào khác".

Tới nay, Nga đang có hơn 68.000 ca dương tính và 615 ca tử vong do COVID-19. Ông Peskov nói quan hệ Nga-Trung không xấu đi vì đại dịch và hai nước vẫn sẽ duy trì mối quan hệ thân thiết.

"Nga là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ y bác sĩ Trung Quốc khi cuộc chiến chống virus bắt đầu. Sau đó Trung Quốc cũng giúp Nga bằng nhiều thiết bị quan trọng. Các nhà lãnh đạo vẫn liên tục đối thoại và thách thức chung hiện nay sẽ ngày càng củng cố sự hợp tác toàn diện".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại