Tranh cãi S-400, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "rắn": "Mỹ đừng chỉ dẫn người khác phải làm gì"

Quốc Vinh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 14/6 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đũa nếu Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Ankara về quyết định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

"Một quốc gia không thể chỉ dẫn người khác cách hành động như thế nào. Mỹ nên từ bỏ hành vi này. Mọi người đều quan tâm đến những tranh cãi đó. Liệu vấn đề như vậy sẽ đi được bao xa? Nếu Mỹ thực hiện các bước đi chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đối ứng", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh NTV.

Ngoại trưởng trước đó nói rằng "không ai" có thể đưa ra tối hậu thư của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến chính sách của nước này.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục từ chối khuất phục trước các lời đe dọa của Mỹ đối với việc mua S-400, khẳng định rằng việc mua những vũ khí đó là vấn đề mang tính chủ quyền của đất nước, từ chối việc hủy bỏ thỏa thuận.

Vào cuối tháng 5, người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết trong một tuyên bố rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga sẽ có "hậu quả rất tiêu cực".

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận 2,5 tỷ USD cho lô hàng tổng cộng 4 tổ hợp S-400 vào tháng 12/2017. Lô hàng đầu tiên được ấn định giao vào tháng 7/2019 và sẽ được tiến hành như dự kiến, theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại