Theo kênh truyền hình 1818 Golden Eye , anh Shi quê Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã giảm từ 130kg xuống 80kg nhờ nhiều năm tập luyện. Hiện mỗi tuần anh đến phòng gym 5 buổi.
Tháng 5/2025, Shi mua gói hội viên ba năm trị giá 6.400 nhân dân tệ (khoảng 887 USD), hạn sử dụng đến tháng 4/2028. Tuy nhiên, sau một năm, phòng gym thông báo chấm dứt hợp đồng với lý do mùi mồ hôi của anh quá nồng, ảnh hưởng đến những người tập khác.
Shi tại phòng tập ở Hàng Châu - Ảnh: 1818 Golden Eye
Để kết thúc hợp đồng, phía phòng gym hoàn trả phần phí chưa sử dụng là 3.888 nhân dân tệ (khoảng 15 triệu đồng), đồng thời tặng thêm thẻ tập miễn phí ba tháng tại một cơ sở khác để anh chuyển sang tập.
Tuy vậy, anh Shi không đồng ý. Anh cho biết muốn tiếp tục tập tại đây vì gần nhà, và hy vọng hai bên có thể tìm được giải pháp phù hợp thay vì chấm dứt hợp đồng.
Nam thanh niên nói bản thân dễ đổ mồ hôi khi vận động nhưng luôn giữ vệ sinh thân thể. Mỗi buổi tập, anh mang 2-3 chiếc khăn lau người, dùng khăn giấy của phòng gym phủ lên thiết bị để ngăn mồ hôi và tự dọn dẹp khu vực sau khi tập.
Tuy nhiên, đại diện phòng gym khẳng định vấn đề không nằm ở việc anh ra nhiều mồ hôi mà là mùi cơ thể. Theo phía quản lý, sau mỗi lần anh chạy bộ hoặc tập cardio vào mùa hè, khu vực xung quanh xuất hiện mùi không hề dễ chịu. Nhiều hội viên cũng phản ánh về điều tương tự.
Anh Shi mong tìm giải pháp để vẫn được tập ở phòng gym này - Ảnh: 1818 Golden Eye
Phòng gym cho biết từng trao đổi với anh Shi, đề nghị đổi khung giờ tập hoặc chuyển sang khu vực ít người hơn để giảm ảnh hưởng. Dù vậy, các biện pháp này không mang lại kết quả như mong muốn.
Quản lý nói rằng mỗi khi anh xuất hiện, các máy tập lân cận thường không có người sử dụng. Lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, phòng gym quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Hiện sự việc thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Một số người nói Shi nên đi kiểm tra y tế. Số khác cho biết cách xử lý của phòng gym khi tặng thẻ tập của cơ sở khác là "chuyển rắc rối cho đối thủ".
Nhiều ý kiến đứng về phía phòng gym, nói rằng đơn vị kinh doanh cần cân bằng quyền lợi của đa số khách hàng.
Những câu chuyện "cười ra nước mắt" hay tình huống oái oăm ở phòng gym không phải là hiếm xảy ra ở Trung Quốc.
Năm 2025, kênh truyền hình TVBS News đưa tin, một cư dân mạng Trung Quốc đã tố cáo rằng phòng gym tên "Wells" ở đường Panyu, Thượng Hải đã có hành vi đưa hơn 30 nhân viên sang khu vực lừa đảo ở Myanmar, dưới danh nghĩa "du lịch nhân viên".
Lời kêu cứu lan truyền trên MXH
Ngoài ra, một số cư dân mạng trên Weibo tiết lộ rằng từ nửa cuối năm ngoái, phòng gym đã có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh. Nhiều chi nhánh ở các khu vực khác phải hợp nhất hoặc tạm ngừng hoạt động. Theo những người biết chuyện, chi nhánh ở đường Panyu đã đóng cửa vào tháng 8 năm ngoái. Sau đó, quản lý khu vực đã dẫn theo quản lý cửa hàng và các nhân viên đến làm việc tại một chi nhánh ở Thâm Quyến. Sau vài tháng làm việc, ông ta lấy lý do "thưởng cuối năm" để tổ chức chuyến du lịch Thái Lan cho nhân viên, nhưng thực chất lại đưa họ sang Myanmar, khiến họ rơi vào cảnh bị bóc lột.
Trên mạng cũng lan truyền tin nhắn cầu cứu của một trong những nhân viên, người này cho biết mình đang bị giữ tại khu vực Apollo ở Myawaddy (miền đông Myanmar). Anh ta tiết lộ: "Họ đặt cho tôi cái tên là Hitler, công ty chúng tôi được gọi là Zuo Shen Group. Những thông tin quan trọng này tôi muốn nhắn gửi cho anh trai tôi."
Song, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa xác nhận hoặc phủ nhận thông tin này.