“Trận đấu với Nam Anh Kiệt là lần đánh phủi cuối cùng của Lưu Cường”

Tiểu Mã |

Theo như lời khẳng định của cựu tuyển thủ, cựu phó HLV ĐTQG Nguyễn Anh Tuấn thì khả năng để võ sĩ Lưu Cường và võ sư Nam Anh Kiệt tái đấu là không cao.

Ở trận giao lưu võ thuật giữa võ sư Nam Anh Kiệt và võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường, cựu tuyển thủ, cựu phó HLV tuyển Karatedo Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chính là người đã có mặt ở sàn đấu và theo dõi những diễn biến từ đầu tới cuối.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Tuấn chính là người đã phổ biến lại luật thi đấu và hướng dẫn về công tác trọng tài trước thời điểm hai võ sĩ so găng. Với võ sĩ Lưu Cường thì cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Tuấn vừa giống như một người bạn, người đàn anh hay tiền bối.

“Trận đấu với Nam Anh Kiệt là lần đánh phủi cuối cùng của Lưu Cường” - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ, cựu HLV ĐT Karatedo Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phổ biến lại luật thi đấu và hướng dẫn công tác trọng tài trước trận đấu giữa võ sư Nam Anh Kiệt vs võ sĩ Lưu Cường.

“Trận đấu với Nam Anh Kiệt là lần đánh phủi cuối cùng của Lưu Cường” - Ảnh 2.

Sau cuộc giao lưu võ thuật, võ sư Nam Anh Kiệt bày tỏ nguyện vọng muốn được tái đấu với Lưu Cường trong khoảng thời gian 30 ngày nữa. Tuy nhiên, theo quan điểm của cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Tuấn thì khả năng tái đấu là rất khó xảy ra.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Tuấn khẳng định với chuyên trang Trí Thức Trẻ, báo điện tử Tổ Quốc: "Tôi nghĩ trận đấu ngày hôm qua cũng là trận đấu để chấm dứt những mâu thuẫn cá nhân giữa Lưu Cường với Nam Anh Kiệt, làm ảnh hưởng tới hình ảnh dân võ.

Đây cũng là trận cuối cùng của Lưu Cường. Bọn tôi cấm Cường không được phép thi đấu dạng này nữa. Nếu thích thi đấu thì có thể đăng ký đánh giải, không đánh phủi như vậy nữa. Nó dễ gây tranh cãi và đàm tiếu giữa các môn với nhau và điều đó cũng không hay.

Thi đấu phủi như vậy có thể còn liên quan tới yếu tố pháp luật. Hơn nữa, những trận đấu như vậy chỉ để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân, chưa nói lên được hết bản chất của người chơi võ văn minh.

Võ thuật là để khỏe mạnh và bảo vệ cái yếu, bảo vệ lẽ phải chứ không phải công cụ để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Điều đó là không nên xảy ra thêm một lần nữa. Nếu tài năng và bản lĩnh thực sự thì có thể đăng ký thi đấu giải đàng hoàng.

Thắng thua kiểu đường phố như thế này có thể gây ra phong trào hủ bại hay đề cao bạo lực là điều không nên. Tôi không thích phải chứng kiến những trận đấu như vậy trừ phi hai võ sĩ làm ảnh hưởng tới người khác. Những trận đấu như vậy, nếu có thắng cũng không thực sự vinh quang".

Hiện tại, võ sư Lưu Cường vẫn chưa đề cập với việc có tái đấu với võ sư Nam Anh Kiệt hay không. Tuy nhiên, với những lời khẳng định của cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Tuấn thì khả năng để hai bên tái đấu là không cao.

“Trận đấu với Nam Anh Kiệt là lần đánh phủi cuối cùng của Lưu Cường” - Ảnh 3.

Khả năng để Lưu Cường tái đấu với võ sư Nam Anh Kiệt là không cao.

Một góc quay khác về trận đấu.

(Xem thêm các tin tức võ thuật tại đây).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại