“Nam Anh Kiệt & Lưu Cường đều có thể chấn thương nặng nếu trọng tài không dừng kịp thời”

Tiểu Mã |

Cả võ sư Nam Anh Kiệt lẫn võ sĩ Lưu Cường đều nhận được những lời khen sau màn tỉ thí khá hấp dẫn vào sáng nay, 19/7.

[Full clip] Cận cảnh võ sư Nam Anh Kiệt vs võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường

Sau nhiều màn "khẩu chiến" thông qua mạng xã hội thì cuối cùng, võ sư Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để giao đấu với võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường.

Chia sẻ trên facebook cá nhân sau trận đấu, Lưu Cường viết: "Đây chỉ là một trận giao hữu giải quyết hiềm khích bình thường, anh Kiệt có tuổi nhưng một thân ra Hà Nội, điều này đáng để nể phục. Tất cả mâu thuẫn coi như giải quyết xong. Chúng tôi có thể kết giao anh em".

Đúng như sự chờ đợi của người hâm mộ thì hai nhân vật này đã cống hiến một trận đấu tương đối cởi mở và hấp dẫn. Sau khoảng gần 10 phút thi đấu, phần thắng đã thuộc về phía Lưu Cường.

Sau khi theo dõi trận đấu, võ sư Đinh Trọng Thủy, người đứng đầu võ phái Vĩnh Xuân Kungfu Thăng Long, Phó ban chuyên môn Hội võ thuật Hà Nội đã đưa ra đánh giá của mình:

"Tôi đã xem qua một vài video về trận đấu này. Nhìn chung, đây là một trận đấu rất đẹp, có tính chuyên môn. Cả hai đều phần nào thể hiện được những khả năng của mình, đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất tốt, rất thượng võ.

Chỉ có điều, hai võ sĩ có vẻ vẫn chưa thể hiện được hết những kỹ năng của bản thân mà họ đã từng tập luyện. Ở thời điểm đầu, hai bên thăm dò nhau là chính, chưa thực sự quyết liệt. Hy vọng rằng nếu có tái đấu một lần nữa, cả hai sẽ cùng thi đấu tốt hơn, cống hiến một trận đấu kỹ thuật hơn, hay hơn nữa.

Còn nếu nói về cách xử sự hay tinh thần thì trận đấu hôm nay rất tuyệt vời. Cả hai đều cư xử văn minh, rất fair-play. Tôi nghĩ làng võ nên có những cuộc giao lưu như vậy. Nó rất vui vẻ và nó có thể hóa giải những hiềm khích cá nhân.

Các cử chỉ văn minh có thể nhìn thấy, ví dụ như là đáng lẽ hai bên có thể đánh thông suốt tới khi một người thua cuộc nhưng hai bên đã dừng lại để các săn sóc viên hỗ trợ võ sĩ. Đó là hành động nhân văn và thượng võ ở trận đấu này".

“Nam Anh Kiệt & Lưu Cường đều có thể chấn thương nặng nếu trọng tài không dừng kịp thời” - Ảnh 3.

Võ sư Đinh Trọng Thủy cho rằng trận đấu giữa Lưu Cường với Nam Anh Kiệt là rất thượng võ.

Nói về trường hợp nếu trọng tài không dừng trận đấu sau mỗi lần võ sĩ bị ngã thì cuộc so găng có thể diễn biến theo kịch bản ra sao, võ sư Đinh Trọng Thủy nói:

"Tôi được biết là hai bên trước trận có thống nhất đánh tự do. Nếu đúng theo luật đó, võ sĩ có thể ra đòn ngay cả khi đối thủ đã ngã, tới khi một trong hai xin thua thì thôi. Tuy nhiên, trọng tài làm như vậy là thể hiện tính nhân văn, tính nhân đạo ở trong một trận đấu võ và tránh được những chấn thương nặng cho cả hai.

Về cơ bản, trọng tài cho dừng trận đấu như thế là rất hợp lý. Cái đó tôi rất hoan nghênh. Tính chất đảm bảo an toàn cho 2 VĐV đã được làm rất tốt.

Còn nếu giả sử trong trường hợp trọng tài không cho dừng trận đấu khi một trong hai võ sĩ đã ngã, tôi không dám nói chắc chắn nhưng trận đấu có thể sẽ kết thúc sớm hơn và khả năng cao sẽ xảy ra những chấn thương nặng hơn.

Chấn thương nặng hơn mà tôi nói không phải chỉ là nguy cơ cho 1 võ sĩ mà là cả 2 dù trước đó thế trận có ra sao. Bởi trong lúc họ ngã xuống mà vẫn phải đánh tiếp, chắc chắn họ sẽ phải dùng những đòn thế khốc liệt nhất mà họ đã từng luyện tập. Khi mà hai người đều mang những vũ khí khốc liệt nhất ra thì nguy cơ chấn thương nặng cho cả hai sẽ rất cao".

“Nam Anh Kiệt & Lưu Cường đều có thể chấn thương nặng nếu trọng tài không dừng kịp thời” - Ảnh 4.

Võ sư Đinh Trọng Thủy cho rằng những trận đấu như thế này là nên có bởi nó sẽ hâm nóng phong trào võ thuật Việt Nam.

Đề cập tới góc độ quản lý võ thuật, liệu những trận đấu giống như của Nam Anh Kiệt và Lưu Cường có nên diễn ra hay không, võ sư Đình Trọng Thủy dưới góc nhìn của một thành viên ban chấp hành Hội võ thuật Hà Nội cho rằng:

"Việc đấu phủi như trận đấu này hay thượng đài ở một giải đấu chính thức có lẽ không phải vấn đề quá quan trọng. Chúng ta không nên quá cứng nhắc ở chuyện đó.

Còn về tinh thần lẫn chuyên môn thì trận đấu này đã đáp ứng được cả hai. Đây là trận đấu có chuyên môn chứ không phải không. Hơn nữa, hai võ sĩ đều thể hiện được tinh thần của mình. Tính chất nhân văn, thượng võ của trận đấu cũng là có.

Do vậy, tôi nghĩ những trận đấu như thế này là nên có và nó sẽ góp phần hâm nóng phong trào võ thuật ở Việt Nam".

Trong khi đó, một võ sư khác ở làng võ cổ truyền Việt Nam cũng đưa ra quan điểm khá tương tự rồi dành lời khen cho cả võ sư Nam Anh Kiệt lẫn võ sĩ Lưu Cường:

"Trận này anh Nam Anh Kiệt dùng thuần kỹ thuật võ Ta hơn, có nhiều đòn hay, nhất là đòn bắt chân xoay người đánh chỏ lật dù tiếc là chưa thành công lắm.

Về kỹ thuật mà nói, anh ta có công phu có thể cao hơn, toàn diện hơn so với Flores. Với tuổi tác, thể hình, sải tay và nhược điểm bị mắt cận mà đánh được như vậy là tốt.

Trong khi đó, Lưu Cường cũng cho thấy sự khác biệt khá lớn. Cậu ta sử dụng các đòn exit route hay jab counter rất hay, đánh có chiến thuật, đặc biệt là đòn low kick cuối trận. Ngay Flores giờ gặp lại cũng sẽ rất khó khăn và chưa chắc đã thắng được Lưu Cường.

Ban tổ chức trận đấu này cũng rất chuyên nghiệp, đem lại một trận đấu cởi mở và hấp dẫn. Nói chung, tất cả họ đều đáng được nhận một lời khen sau trận đấu này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại