Trái dưa hấu nứt toác để lộ phần ruột "đột biến" siêu lạ, hoá ra là thứ quả… không phải để ăn?

MH |

Biết được công dụng thật của loại dưa hấu này, dân tình ai cũng bất ngờ.

Những loại hoa quả kỳ lạ luôn có sức hút mãnh liệt trên MXH. Mới đây, lại thêm một video xẻ dưa hấu ở nước ngoài đang viral khắp TikTok Việt Nam, cư dân mạng xem xong liền vào bình luận bàn tán rôm rả.

Trong clip, người phụ nữ có cách bổ dưa hấu rất "cây nhà lá vườn". Bà ta dùng một cục đá to rồi liên tục đập vào vỏ dưa cho đến khi nó nứt toác.

Quả dưa hấu có phần ruột màu trắng và hạt đỏ kỳ lạ  

Khi phần ruột bên trong lộ ra, dân mạng ai cũng thảng thốt vì nó không có màu đỏ đặc trưng như loại dưa hấu bình thường. Thay vào đó, nó có màu trắng rất kỳ lạ, nhìn chẳng giống loại dưa chưa chín vì thực ra ruột rất mọng nước. Điều đặc biệt nữa là tất cả hạt của quả dưa hấu này đều có màu nâu đỏ và to hơn bình thường.

Trái dưa hấu nứt toác để lộ phần ruột đột biến siêu lạ, hoá ra là thứ quả… không phải để ăn? - Ảnh 2.
Trái dưa hấu nứt toác để lộ phần ruột đột biến siêu lạ, hoá ra là thứ quả… không phải để ăn? - Ảnh 3.

Lần đầu mới nhìn thấy có loại dưa kỳ lạ này

Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều tài khoản TikTok tò mò:

- "Dưa này là loại gì mà sao có màu trắng lạ thế nhỉ?"

- "Loại này người ta thường không ăn đâu, chỉ lấy hạt thôi!"

- "Giờ mới biết hạt dưa nguyên bản trông như thế nào…"

- "Dưa này bị bạch tạng à, mời các nhà định giá online vào cho một con số nhé!"

Trái dưa hấu nứt toác để lộ phần ruột đột biến siêu lạ, hoá ra là thứ quả… không phải để ăn? - Ảnh 4.

Giống dưa hấu ruột trắng được trồng khá phổ biến ở Ấn Độ, vùng Nam Á, Bắc Phi... Nó có tên khoa học là Citrullus colocynthis, còn được gọi là dưa đắng. Thay vì có vị ngọt mát như các loại bình thường, ruột của loại dưa này thường rất đắng nên hiếm người ăn. Riêng trường hợp của người nông dân trong clip là ngoại lệ.

Loại dưa này thường được trồng để lấy hạt và qua nhiều quy trình chế biến sẽ trở thành hạt dưa - món nhâm nhi thường xuất hiện trong dịp Tết. Người ta quan niệm rằng màu hồng đỏ của hạt dưa thường đem lại may mắn cho gia chủ trong năm mới.

Nguồn: @pitaya0123

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại