Trái Đất sẽ phải nhỏ đến mức nào để chúng ta cảm thấy nó quay?

Lily Ngo |

Chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp sự chuyển động của Trái Đất vì chúng ta cũng đang quay cùng nó. Nhưng liệu có cách nào cho phép chúng ta có thể cảm nhận được sự chuyển động này của hành tinh xanh?

Nếu bằng cách nào đó, Trái Đất tự nén lại mà không mất đi khối lượng vốn có thì nó sẽ phải quay nhanh hơn để bảo toàn động lượng.

Điều này sẽ làm tăng lực ly tâm tác động lên con người chúng ta, đồng thời vì lực này tác động hướng tâm ra ngoài, nó sẽ làm triệt tiêu một phần lực hấp dẫn, dẫn đến giảm trọng lượng của con người sống trên Trái Đất.

Trái Đất sẽ phải nhỏ đến mức nào để chúng ta cảm thấy nó quay? - Ảnh 1.

(Ảnh: The Conversation)

Giảm một nửa đường kính của Trái Đất trọng lượng của con người sẽ giảm khoảng 1,2 kg, điều này có lẽ vẫn chưa đủ để chúng ta cảm nhận được Trái Đất đang quay.

Nhưng lực ly tâm không tăng tuyến tính, điều đấy có nghĩa là khi sống trên một Trái Đất mà kích thước chỉ bằng một phần tư bây giờ thì bạn sẽ nhẹ hơn khoảng 15kg. Lúc này con người cảm thấy nhẹ hơn và có thể nhảy cao hơn.

Cảm giác này có được coi là cảm nhận được sự tự quay của Trái Đất không thì đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. 

Ví dụ như khi bạn chơi đu quay, bạn có thể cảm nhận được mình đang quay vì bán kính của vòng quay rất nhỏ khiến cho lực ly tâm thay đổi đáng kể theo chiều dài của cơ thể bạn.

Để chúng ta thật sự cảm nhận được sự chuyển động của Trái Đất, hành tinh xanh sẽ phải nhỏ đến mức chiều cao của con người chiếm một tỷ lệ đáng kể so với bán kính của nó. Tuy nhiên, trước khi có thể chạm được đến tỷ lệ này, Trái Đất sẽ tự phân rã bởi lực ly tâm của chính nó.

Nguồn: SF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại