*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà khoa học đang nghiên cứu việc dùng máy bay phản lực phun các hạt aerosol siêu nhỏ vào khí quyển để 'tái đông lạnh' vùng Bắc Cực và Nam Cực.
Hơn tám tháng sau khi núi lửa dưới nước gần Tonga phun trào vào ngày 14/01, các nhà khoa học vẫn đang phân tích tác động của vụ nổ dữ dội và phát hiện ra lượng hơi nước bốc lên có thể làm ấm cả hành tinh.
Theo nghiên cứu mới do tổ chức phi lợi nhuận First Street Foundation (Mỹ) thực hiện, khu vực có thời tiết quá ấm áp
Nồng độ CO2 trong khí quyển đo được trong tháng 5-2022 cao hơn 50% so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Đây là mức cao chưa từng thấy trong khoảng 4 triệu năm qua, kéo theo nhiều lo ngại về ô nhiễm môi trường, đe dọa sức khỏe con người và sự sống trên hành tinh.
Hiện tượng lạ này là gì mà chuyên gia cho biết nó có thể gây tác động xấu tới nửa dân số thế giới?
Nếu vậy, các thành phố ven biển như Miami của Mỹ, Alexandria của Ai Cập và Thượng Hải của Trung Quốc đều sẽ bị “vùi dưới chân sóng”, và còn hơn thế nữa.
Dmitry Lobusov, thuyền trưởng của tàu phá băng 50 Let Pobedy của Nga ở vùng biển Bắc Cực, đã nhận thấy rõ sự thay đổi của khí hậu nơi đây trong 13 năm “lèo lái” con tàu.
Trái đất đang nóng lên nhanh đến mức chỉ trong 1 thập kỷ nữa sẽ vượt qua mức mà các nhà lãnh đạo thế giới nỗ lực ngăn chặn, các nhà khoa học của Liên Hợp quốc nói trong báo cáo mang tên “Mã đỏ cho nhân loại” công bố ngày 9/8.
Tảng băng có diện tích gấp 4 lần thủ đô London (Anh) đã vỡ ra khỏi lục địa Nam Cực, trở thành núi băng trôi lớn nhất trong lịch sử Trái Đất.
Những sự khác biệt giữa địa lý và tính chất băng đã khiến cho băng ở 2 cực tan ra với tốc độ khác nhau.
Những khối băng không chỉ tan từ phía dưới bởi sự ấm lên của nước biển, giờ đây các nhà khoa học còn ghi nhận thấy cả những điều chưa từng có ở Nam Cực.
Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ không còn thây băng bao phủ Nam Cực mà thay vào đó là các cánh rừng.
Tâm điểm