Trà sữa pha cần sa có gây nghiện?

Văn Long |
Trà sữa pha cần sa có gây nghiện?
Trà sữa pha cần sa có gây nghiện?
Nguyễn Thị Thái Dung bị bắt cùng tang vật là 15 chai trà sữa trộn cần sa.

Cơ quan chức năng cho rằng trà sữa trộn cần sa có gây nghiện hay không còn tuỳ thuộc vào thời gian sử dụng, liều lượng pha chế. Nhưng chắc chắn cần sa có tác dụng gây kích thích, hưng phấn cho người dùng.

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.Đà Lạt tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 49A 38.997 do Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, trú phường 8, TP.Đà Lạt) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 thùng xốp bên trong chứa 15 chai trà sữa nghi có chất ma túy. Tiến hành test nhanh, cả 15 chai trà sữa trên đều phản ứng dương tính với ma túy.

Qua làm việc, Nguyễn Thị Thái Dung khai nhận đã học cách pha chế và mua cần sa từ bạn, sau đó về xay nhuyễn, lọc lấy nước pha trộn với trà sữa bán.

Đối tượng mà Dung "nhắm" đến là những thanh niên trên địa bàn, trong đó có cả khách du lịch, học sinh, sinh viên... Trung bình mỗi ngày Dung bán khoảng 20 chai, bán lẻ 300.000 đồng/chai, bỏ sỉ giá mỗi chai từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng.

Giới trẻ hiện nay rất thích uống trà sữa nên vụ việc trên khiến các bậc phụ huynh lo lắng, băn khoăn không biết rằng liệu trà sữa trộn cần sa này có gây nghiện hay không.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho khuyến cáo: "Thực chất, cần sa nằm trong danh mục chất kích thích, có tác dụng kích thích tại chỗ nhiều hơn. Vụ việc trên đã gây hoang mang, vì vậy người dân nên cẩn thận khi sử dụng trà sữa".

Trong khi đó, bác sĩ Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng cho hay, việc sử dụng cần sa tạo cảm giác hưng phấn và thư giãn, đa số cảm thấy tinh thần lên cao khi sử dụng.

Tuy nhiên, việc gây nghiện còn tùy thuộc vào thời gian sử dụng, liều lượng pha chế ra sao. Cơ sở của cô gái trên không thuộc sự quản lý của chi cục nên đơn vị không thể phối hợp làm sâu.

theo Dân Việt

Xem tin, đọc báo pháp luật tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên