TQ toàn lực chống virus corona, vô tình làm lộ diện "điểm yếu then chốt" của nền y tế Mỹ?

Tất Đạt |

Các quan chức y tế Mỹ ngày 12/2 cảnh báo năng lực đối phó dịch bệnh của Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung ứng thuốc từ Trung Quốc.

Theo SCMP, nhận định này được đưa ra giữa lúc virus corona gây ra dịch bệnh tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, và chỉ vài ngày sau khi chính quyền tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm một khoản tiền lớn dành cho các cơ quan y tế phụ trách đối phó với virus COVID-19.

Theo ông Scott Gottlieb, người từng đứng đầu cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), các công ty dược ở Mỹ phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung cấp nguyên liệu thô từ Trung Quốc để điều chế thành phần dược phẩm hoạt tính (API).

"Trung Quốc là nguồn cung duy nhất đối với 1 số loại nguyên liệu đặc thù," ông Gottlieb nói.

Giữa thời điểm Trung Quốc đang tập trung sản xuất nội địa thay vì xuất khẩu quốc tế, và giữa lúc ngành sản xuất Trung Quốc đang chịu áp lực nặng nề từ nhu cầu khám chữa bệnh trong nước, ông Gottlieb cho rằng dịch viêm phổi đã làm lộ ra "điểm yếu then chốt trong chuỗi cung ứng dược phẩm" của nước Mỹ.

Các nhà nghiên cứu y sinh trên khắp thế giới đang nỗ lực hết sức để tìm ra phương pháp điều trị và vaccine cho loại virus có tên COVID-19. Hiện tại, hơn 1.300 người đã tử vong và hơn 60.000 người đã nhiễm bệnh tại Trung Quốc (số liệu tổng hợp theo cách chẩn đoán mới của tỉnh Hồ Bắc).

Ngoài dược phẩm, chuỗi cung ứng các sản phẩm y tế tại Mỹ còn bao gồm những trang bị như găng tay, khẩu trang và thiết bị dùng cho việc cách ly người bệnh - Julie Gerberding, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho hay.

Được biết, chính quyền ông Trump đã giảm 85,3 triệu USD từ quỹ ứng phó với bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, giảm 57,5 triệu USD từ quỹ nghiên cứu y tế - bao gồm dịch tễ học - và giảm 25,2 triệu USD cho các phương án chuẩn bị và phòng ngừa bệnh cho người dân.

Ngoài việc cắt giảm các khoản tiền cho CDC, ông Trump còn cắt 3 tỉ USD cấp cho Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH), cơ quan nghiên cứu của chính phủ đang dẫn đầu trong quá trình phát triển vaccine cho virus corona.

Về phần mình, ông Trump đã đề cao phản ứng của Trung Quốc trước dịch bệnh và tự tin rằng Mỹ sẽ đảm bảo được sức khỏe cho công dân nước mình. Ngày 11/2, ông Trump cho rằng thời tiết ấm hơn vào mùa xuân sẽ khiến virus "biến mất".

Tuy nhiên, ông Gottlieb tỏ ra hoài nghi về kết luận này, cho rằng một số trường hợp tại Singapore đã nhiễm bệnh dù nhiệt độ ngoài trời đạt 32 độ C.

TQ toàn lực chống virus corona, vô tình làm lộ diện điểm yếu then chốt của nền y tế Mỹ? - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại