TQ phản pháo dữ dội, "thách" ông Pompeo đưa ra bằng chứng về việc virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Tất Đạt |

"Ông Pompeo nói rằng có 'bằng chứng khổng lồ', vậy ông ấy nên đưa bằng chứng ra cho cả thế giới xem xét. Nhưng sự thật là ông Pomepo chẳng có bằng chứng nào cả," Hoàn Cầu viết.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 3/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói "có bằng chứng khổng lồ" cho thấy virus corona (gây bệnh COVID-19) có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. "Hãy nhớ rằng, Trung Quốc đã từng làm lây nhiều loại bệnh cho thế giới, và họ có những phòng thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn," ông Pompeo nói.

Những tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ đã nhận được sự đáp trả gay gắt từ phía Trung Quốc. Trong bài viết đăng tải ngày 4/5, tờ Hoàn Cầu viết: "Một lần nữa, nhà ngoại giao Mỹ và cựu giám đốc CIA đã khiến thế giới choáng váng với những lời cáo buộc vô căn cứ".

"Nếu ông Pompeo nói rằng có 'bằng chứng khổng lồ', vậy ông ấy nên đưa những bằng chứng này ra cho cả thế giới xem xét, đặc biệt là những người Mỹ đang bị lừa dối. Sự thật là ông Pompeo không có bằng chứng nào cả, và trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo đã nói dối".

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc và nói rằng có khả năng virus gây bệnh COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tờ Hoàn Cầu cho rằng mục tiêu cấp bách nhất đối với cộng đồng quốc tế hiện tại là ngăn chặn virus lây lan, cố gắng cứu mạng người bệnh cũng như khởi động lại nền kinh tế thế giới chứ không phải tìm cách đổ lỗi cho Trung Quốc.

Tới nay, nguồn gốc của virus corona vẫn còn là điều bí ẩn với cộng đồng khoa học và chưa có một nhà nghiên cứu uy tín nào cáo buộc phòng thí nghiệm của Viện Virus học ở Vũ Hán làm "rò rỉ" virus SARS-COV-2 ra môi trường. Do đó, phía Trung Quốc cho rằng vấn đề khoa học đã bị biến thành công cụ chính trị, tình báo và ngoại giao giữa các quốc gia trên thế giới.

Tờ Hoàn Cầu viết tiếp: "Nếu Washington có bằng chứng chắc chắn, họ nên để các viện nghiên cứu và các nhà khoa học kiểm nghiệm và xác nhận. Một lựa chọn khác có thể là để các cơ quan tình báo cung cấp báo cáo chi tiết về nguồn gốc của virus. Tuy nhiên, Washington không chọn cách nào mà chỉ để một chính trị gia như ông Pompeo đưa ra lời nói mập mờ về 'bằng chứng khổng lồ'".

"Bằng cách hủy hoại uy tín của mình, ông Pompeo đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo chiến thắng cho ông Trump và đảng Cộng Hòa vào tháng 11 tới. Mỹ đã ước tính số ca tử vong do COVID-19 ở nước này có thể lên tới 100.000 người. Việc tái khởi động lại nền kinh tế dưới điều kiện khó khăn như vậy là rất rủi ro bởi đợt lây lan thứ 2 có thể tấn công Mỹ vào mùa đông.

Giữa thời điểm cuộc bầu cử sắp tới, và giữa nguy cơ từ virus, chính quyền ông Trump phải đối diện với một trở ngại khổng lồ và họ không thể thắng nhiệm kỳ thứ 2 nếu không sử dụng tới cách đổ lỗi cho Trung Quốc".

Ngoài ra, báo Trung Quốc cũng cho rằng nếu người dân Mỹ tức giận và thất vọng với sự bất lực của Washington trong quá trình dập dịch, ông Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử tới.

"Trong tương lai, ông Pompeo sẽ tiếp tục khiến thế giới ngạc nhiên với những giả thuyết kì lạ," Hoàn Cầu kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại