TQ: Mê trai trẻ đẹp trên mạng xã hội, hàng trăm “bà cô” nhận cái kết đắng

Vương Nam |

Ở Trung Quốc, những người trung niên, cao tuổi thậm chí còn say mê dùng mạng xã hội hơn cả giới trẻ. Họ trở thành mồi ngon cho các đối tượng lừa gạt cả tình lẫn tiền.

TQ: Mê trai trẻ đẹp trên mạng xã hội, hàng trăm “bà cô” nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Người trung niên, cao tuổi ở Trung Quốc thích lên mạng xã hội hơn cả giới trẻ (ảnh: CGTN)

Bà Huang, 61 tuổi, ở Giang Tây, Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị lừa tình, tiền trên mạng xã hội.

Chuyện bắt đầu từ khi một thanh niên đẹp trai bất ngờ xuất hiện trên ứng dụng Douyin (TikTok của Trung Quốc) và bày tỏ tình cảm với bà Huang.

“Anh biết rằng em đang phải chịu rất nhiều áp lực và anh ở đây để lắng nghe em”, người thanh niên nói.

Sau đó, thanh niên trẻ đẹp này hát một số bài lãng mạn và đề nghị bà Huang nhấn theo dõi anh ta trên Douyin.

Dù chưa từng gặp thanh niên này ngoài đời nhưng bà Huang đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều tháng sau đó, bà Huang liên tục nhắn tin và gửi tiền tặng cho trai đẹp.

Bà Huang thậm chí còn bỏ chồng già vì mong muốn gặp mặt và kế hôn với “phi công”.

Kết quả không như mơ, bà Huang bị lừa hết tiền còn thanh niên nọ thì “lặn mất tăm”. Sau khi vụ lừa đảo được truyền thông phanh phui, bà Huang vẫn chưa chịu tin hẳn.

Theo CGTN, hàng trăm phụ nữ trung niên ở Trung Quốc đã bị lừa tình, tiền trên mạng xã hội như bà Huang.

Những người phụ nữ bị lừa đa phần là ở nông thôn. Các “bà cô” tâm sự rằng, họ lên mạng xã hội để được lắng nghe, tâm sự về cuộc sống của mình.

“Cả đời tôi chỉ toàn là công việc, phục vụ chồng, con rồi sau đó là phục vụ cháu”, một phụ nữ bị lừa tâm sự.

“Phụ nữ ở nông thôn Trung Quốc không có nhiều lựa chọn về cuộc sống hôn nhân. Đối với họ, không có chỗ cho tình yêu. Họ bị thiếu thốn rất nhiều về tình cảm”, Bei Wu – chuyên gia y tế tại Đại học Rory Meyers – nhận xét.

TQ: Mê trai trẻ đẹp trên mạng xã hội, hàng trăm “bà cô” nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ trung niên ở Trung Quốc bị trai trẻ đẹp lừa tình, tiền trên mạng xã hội (ảnh: CGTN)

Sự bùng nổ của mạng xã hội ở Trung Quốc đã đánh trúng vào nhu cầu cần chia sẻ, lắng nghe của những phụ nữ gặp vấn đề về tình cảm.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc gia đình, thời gian còn lại của họ là chìm đắm trên điện thoại thông minh.

“Thiếu kiến thức về mạng xã hội và tình cảm khiến những phụ nữ có tuổi và trình độ học vấn không cao dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo”, ông Wu nói.

Sau khi vụ việc của bà Huang bị phanh phui, mạng xã hội Douyin đã gỡ hơn 5.000 tài khoản không xác định danh tính, mạo danh người nổi tiếng. Tuy nhiên, con số này vẫn còn quá ít ỏi.

Ở nhiều thành phố khắp Trung Quốc, các khu dân cư, viện dưỡng lão đã tổ chức các lớp học phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội cho người cao tuổi. 

Tuy nhiên, tại khu vực nông thôn, vấn nạn trai trẻ lừa tình các phụ nữ trung niên vẫn còn nhức nhối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại