TQ: Cuộc điện đàm phá vỡ mọi tiền lệ của Trump chỉ là "thủ đoạn nhỏ mọn" của Đài Loan

T.T |

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng về cuộc điện đàm phá vỡ tiền lệ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Kênh truyền hình Phượng Hoàng của Hong Kong dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chỉ là "một thủ đoạn nhỏ mọn" của phía Đài Loan.

Trong một tuyên bố có vẻ cố gắng làm giảm nhẹ mức độ của vụ việc, Vương cho biết ông tin rằng cuộc điện đàm sẽ không làm thay đổi các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng quan hệ song phương sẽ không có bất cứ xáo trộn hoặc tổn hại nào sau vụ việc này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Bắc Kinh nhắc khéo phía Mỹ rằng chính sách "một nước Trung Quốc" là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Cuộc điện đàm bất ngờ của Donald Trump đã phá vỡ tiền lệ nhiều thập kỷ trong quan hệ Bắc Kinh - Washington. Suốt 37 năm qua, từ khi Mỹ công nhận chính sách "một nước Trung Quốc", chưa từng có một Tổng thống đương nhiệm hay Tổng thống đắc cử nào của Mỹ trao đổi với người lãnh đạo Đài Loan.

Vài giờ sau cuộc điện đàm, ông Trump đã viết trên Twitter rằng bà Thái Anh Văn gọi điện cho ông trước để chúc mừng, và nhắc lại rằng Đài Loan là bạn hàng lớn của công nghiệp quốc phòng Mỹ, với những hợp đồng mua thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD.

Quan chức trong nhóm chuyển giao của ông Trump thì cho biết trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, hai bên đã trao đổi về các mối quan hệ an ninh, kinh tế và chính trị giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Trump cũng chúc mừng việc bà Thái đắc cử đầu năm nay.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại