Trung Quốc tức giận vì luật quốc phòng mới của Mỹ ưu ái Đài Loan

T.T |

Trung Quốc vừa bày tỏ quan ngại về việc luật chính sách quốc phòng mới của Mỹ trong đó có đề xuất việcc trao đổi quân sự cấp cao với Đài Loan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này "quan ngại sâu sắc" về luật mới của Mỹ và thúc giục Washington tuân thủ chính sách "một Trung Quốc" để không làm tổn hại các mối quan hệ hai bên.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ, ông Cảnh tuyên bố gay gắt: "Trung Quốc cực lực phản đối Mỹ và Đài Loan tiến hành bất kỳ hình thức liên lạc chính thống hay trao đổi quân sự nào."

Trung Quốc kêu gọi tất cả các nước công nhận chỉ có một nước Trung Quốc với chính phủ ở Bắc Kinh.

Sự xích lại gần nhau giữa Đài Bắc và Washington khiến Bắc Kinh khó chịu.

Một số nhân vật Trung Quốc nghi ngờ rằng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, người tuyên bố muốn duy trì nguyên trạng với Trung Quốc đang xúc tiến các bước đi để chuẩn bị cho việc Đài Loan chính thức độc lập.

Hôm qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm bất ngờ với bà Thái. Ông Trump sau đó nói rằng lãnh đạo Đài Loan gọi cho ông để chúc mừng. Vị Tổng thống xuất thân doanh nhân còn viết trên Twitter cá nhân rằng Mỹ đã bán cho Đài Loan hàng tỷ USD vũ khí, khí tài, có lẽ nào ông lại không được phép nhận một cuộc gọi chúc mừng.

Luật chính sách quốc phòng mới của Mỹ dự kiến sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện và Thượng viện trong tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại