TQ bồi thường gần 9 tỷ cho gia đình người bị tử hình oan

Sầm Hoa |

Tòa án Hà Bắc (Trung Quốc) thông báo nhà nước sẽ bồi thường 2,68 triệu NDT (hơn 8,8 tỷ đồng) cho cha mẹ người bị tử hình oan 20 năm trước.

Quyết định trên sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng.

TQ bồi thường gần 9 tỷ cho gia đình người bị tử hình oan - Ảnh 1.

Nie Shubin. (Ảnh: SCMP)

Bà Zhang Huanzhi, mẹ của người bị tử hình oan Nie Shubin, nói với báo The Paper của Trung Quốc rằng "bà không phản đối và cũng không kháng cáo".

Số tiền này bao gồm 1,26 triệu NDT (hơn 4,1 tỷ đồng) bồi thường cho cái chết của Nie cùng chi phí ma chay, 52.579 NDT (174 triệu đồng) vì vi phạm tự do cá nhân của Nie và 64.000 NDT (211 triệu đồng) cho chi phí cuộc sống của bà Zhang, The Paper đưa tin.

Cha mẹ Nie cũng sẽ nhận được 1,3 triệu NDT (4,3 tỷ đồng) tiền bồi thường tổn hại tinh thần, mức bồi thường cao nhất từ trước tới nay tại Trung Quốc.

Nie Shubin bị kết tội cưỡng hiếp và giết hại một phụ nữ họ Kang ở ngoại ô Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc vào năm 1995. Cùng năm đó, anh đã bị tử hình khi mới 21 tuổi.

Tháng 12/2016, Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) đã lật lại vụ án vì các yếu tố không rõ ràng và chứng cứ chưa chắc chắn.

SPC cho biết đây là một bước quan trọng trong việc cải thiện hệ thống tư pháp và ngăn ngừa các vụ án bị xét xử sai.

Quyết định của tòa án đã thu hút sự quan tâm rộng rãi tại Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại