TP.HCM sắp có 'mưa vàng' giải nhiệt, nhiệt độ giảm đến 10 độ C

Khoa Nguyên |

Từ ngày 14/5, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa. Lượng mưa lên đến 100 mm, khả năng khiến một số quận trung tâm TP.HCM bị ngập.

Theo trang Dự báo thời tiết bão lụt Việt Nam, cơn bão VONGFONG hình thành từ vùng thấp ngoài khơi Philippines, sẽ đi dọc từ miền nam lên miền bắc của Philippines mà không có khả năng vào Biển Đông.

Song, cơn bão sẽ hút gió mùa tây nam gây mưa cho khu vực Nam Bộ nước ta trong những ngày tới.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng ghi nhận, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa từ ngày 14/5, nhiệt độ có thể giảm đến 10 độ C so với thời tiết nắng nóng những ngày qua. 

Mưa lớn đầu mùa kèm giông sét, gió giật mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy cành cây. Mưa xảy ra lúc chiều tối, thời điểm tan tầm. Có nơi lượng mưa lên đến 100 mm, khả năng khiến một số quận trung tâm TP.HCM bị ngập.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hôm nay, áp thấp nóng phía Tây sẽ phát triển trở lại và mở rộng về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới vẫn còn hoạt động mạnh. Do vậy, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Nam Bộ.

Trong ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ 11h30-16h00, nhiệt độ bắt đầu trên 35 độ C.

Dự báo, vào ngày mai (14/5) áp thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng về phía đông nam trong khi đó áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút ra phía đông. Do vậy, thời tiết nắng nóng có khả năng sẽ thu hẹp dần trên khu vực Nam Bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại