TP thuộc tỉnh có nhiều phường nhất cả nước sắp được mở rộng, nhưng 1 chi tiết quan trọng vẫn giữ nguyên

Dy Khoa |

Thành phố mới, sau sáp nhập, vẫn giữ tên cũ để tiết kiệm chi phí hành chính.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đang hoàn thiện thủ tục cuối cùng trước khi trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đề án sáp nhập TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn.

Dự kiến trong năm 2024 hoặc nửa đầu 2025, kế hoạch sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp huyện này sẽ hoàn thành.

Theo UBND TP Thanh Hóa, việc mở rộng địa giới hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm đô thị loại 1; với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước.

Việc sáp nhập này cũng phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính.

TP thuộc tỉnh có nhiều phường nhất cả nước sắp được mở rộng, nhưng 1 chi tiết quan trọng vẫn giữ nguyên- Ảnh 1.

TP Thanh Hoá được mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển xứng tầm.

Nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, với tên gọi là TP Thanh Hóa. Sau khi sáp nhập, sử dụng trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể TP Thanh Hóa hiện nay.

Theo VnExpress, sau khi sáp nhập, TP Thanh Hóa (mới) có diện tích tự nhiên hơn 228km2, quy mô dân số 570.000 người, gồm 37 phường, 11 xã. Thành phố sau khi mở rộng vẫn giữ nguyên tên gọi cũ, một lý do quan trọng là để tiết kiệm chi phí hành chính.

Thành lập các phường Rừng Thông, Đông Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Rừng Thông và các xã: Đông Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại.

TP Thanh Hóa được thành lập năm 1993 từ thị xã Thanh Hóa cũ, trở thành đô thị loại hai năm 2003, đến năm 2014 được công nhận đô thị loại 1. Hiện thành phố có diện tích tự nhiên 147km2, 30 phường và 4 xã, quy mô dân số gần 500.000 người. Đây là thành phố trực thuộc tỉnh có nhiều phường nhất cả nước.

Trước khi sáp nhập, huyện Đông Sơn có 14 xã và 1 thị trấn. Sau sáp nhập, tỉnh Thanh Hóa sẽ giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, còn 2 thành phố (Sầm Sơn, Thanh Hóa), 2 thị xã (Nghi Sơn, Bỉm Sơn) và 22 huyện với 559 đơn vị hành chính cấp xã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại