TP HCM: Giở trò đồi bại với cháu ruột trước mặt con gái

Tin-ảnh: Trần Thái |

Bị cáo liên tiếp giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm và cháu gái trong phòng trọ.

Ngày 5-7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lục (SN 1976; quê Hậu Giang) 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 1 năm tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tổng hình phạt chung là 21 năm tù.

Chiều 23-2-2021, Lục cùng 4 trẻ nhỏ gồm con gái, cháu ruột tên V. và 2 cháu Y., T. cùng xem tivi tại phòng trọ ở TP Thủ Đức.

TP HCM: Giở trò đồi bại với cháu ruột trước mặt con gái - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Lục bị dẫn giải vào phòng xét xử.

L. dùng tay sờ vào vùng kín của cháu T. khiến T. la hét thất thanh. Lúc này, chị gái T chạy vào phòng hỏi: "Chú làm gì vậy". Lục trả lời: "Chú giỡn", rồi bỏ đi.

Khi đi ra, Lục nhìn thấy con gái mình và V. đang đùa giỡn trong nhà tắm. Lục xông vào nhà tắm, dùng tay xâm hại V. trước mặt con gái.

V. bị đau và la lên nhưng Lục vẫn tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Nghe tiếng la, anh ruột của V. chạy vào nhà tắm thì Lục buông V. ra và dắt con gái về phòng trọ của mình.

Ngày hôm sau, Lục bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM bắt khẩn cấp. Tại cơ quan chức năng, Lục đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

VSKND TP HCM nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại