Tour du lịch Tết: Đặt trước cả năm vì sợ "cháy" tour

Hồ Phượng |

Nhiều năm trở lại đây, xu hướng du lịch dịp Tết trở nên sốt nóng, nhiều người phải đặt vé máy bay trước cả một năm. Chi phí du khách bỏ ra cho mỗi chuyến đi có giá thấp nhất cũng lên tới hàng chục triệu đồng.

Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm của người Việt. Do đó, với nhiều người, đây là thời điểm thích hợp cho những chuyến du lịch cùng bạn bè và người thân. Theo đại diện các công ty lữ hành như Viettime Travel, Hà Nội Toserco, Thăng Long GTC travel..., khách hàng muốn có chuyến du xuân phải đặt tour sớm mới mong còn chỗ.

Anh Tú, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tosecor, cho biết công ty bắt đầu nhận lịch đặt tour du lịch Tết trước hai tháng. Hiện tại, số lượng tour khách đặt tại công ty anh đã tăng gấp đôi so với năm trước. Khách đặt sớm sẽ nhận được ưu đãi lớn, khách đặt muộn không bị tăng giá nhưng sẽ không còn nhiều sự lựa chọn khi phần lớn tour đã kín chỗ.

Theo anh Tú, năm nay lịch nghỉ Tết chỉ kéo dài 7 ngày, trong đó có 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết. Do đó các công ty lữ hành chủ yếu tập trung vào các tour du lịch ngắn ngày thay vì bán tour trên 10 ngày như năm ngoái.

"Để phù hợp với lịch làm việc và lịch học của khách hàng, năm nay theo lịch nghỉ Tết, công ty chúng tôi chú trọng vào các tour từ 6 ngày trở lại. Tour khởi hành sớm nhất là vào tối mùng 1 Tết. Đa số, các tour khởi hành từ ngày mùng 2".

Thị trường du lịch Tết được ưu chuộng nhất thường là các nước thuộc khu vực Đông Nam Á hoặc Châu Á, những quốc gia có nền văn hóa truyền thống, gần gũi với Việt Nam. "Khách hàng chủ yếu đặt tour đi các nước Thái- Mã- Sing. Giá các tour có sự chênh nhau bởi khu vực đến. Đối với Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, giá sẽ cao hơn so với Thái và Đài Loan", anh Tú, cho biết thêm.

Chị Hiên, nhân viên công ty cổ phần Thăng Long GTC travel, cho biết các tour đến Châu Âu thường dài ngày hơn và giá cả cũng cao hơn rất nhiều. "Các tour 5 ngày đến Thái Lan giá chỉ 6,5 triệu đồng nhưng các tour 5 ngày đến Dubai giá cao gấp gần 5 lần, 35 triệu đồng một tour".

Nhiều năm trải qua Tết Âm lịch ở nước ngoài, chị Nhung, 25 tuổi, ngụ tại Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội tiết lộ gia đình đã phải chủ động đặt vé bay trước cả năm, còn phòng khách sạn cũng đã cọc tiền 3-4 tháng trước.

"Tết Dương lịch đã tranh thủ thăm họ hàng, cha mẹ hai bên, vì chỉ được nghỉ khoảng 3 ngày. Tết Âm lịch nghỉ dài hơn, thời tiết cũng thuận lợi nên nhiều năm nay gia đình tôi tranh thủ du lịch cùng bạn bè. Đây cũng là thời gian thấp điểm du lịch ở hầu hết các quốc gia, nên chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi rẻ hơn nhiều so với những dịp nghỉ lễ khác trong năm", chị Nhung cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại