Tổng tuyển cử năm 2023 sẽ là cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử Thái Lan

PV |

Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua khoản ngân sách 5,94 tỷ baht (khoảng 174,5 triệu USD) để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2023, khoản chi cho bầu cử lớn nhất từ trước đến nay ở quốc gia nay.

Theo thống kê, kể từ đầu thế kỷ XXI đến nay, Thái Lan đã tổ chức 7 cuộc tổng tuyển cử, trong đó cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra vào tháng 3/2019. Với khoản chi lên tới 5,94 tỷ baht, cuộc Tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14/5 tới sẽ tiêu tốn hơn 1,7 tỷ baht (40,7%) so với cuộc bầu cử năm 2019 và lớn gấp từ 1,8 đến 4 lần so với 6 cuộc bầu cử trước đó.

Lý giải về khoản ngân sách phục vụ bầu cử cao kỷ lục này, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết điều này là do sự gia tăng số lượng khu vực bầu cử từ 350 lên 400 và việc thay đổi từ hệ thống bầu cử 1 lá phiếu sáng 2 lá phiếu. Thay đổi này buộc Ủy ban Bầu cử Thái Lan phải tăng số lượng nhân viên bầu cử từ 5 đến 9 người tại mỗi địa điểm bầu cử.

Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết, nội các đã thông qua việc dự trù hạch toán chi tiết cho khoản chi 5,94 tỷ baht. Trong đó, 5,104 tỷ baht sẽ được chi cho các khoản liên quan nguồn nhân lực phục vụ việc tổ chức và giám sát bầu cử. 840 triệu baht còn lại sẽ được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như việc tổ chức bầu cử cho công dân Thái Lan ở nước ngoài.

Trong một con số kinh tế cũng rất đáng chú ý khác, Đại học Phòng Thương mại Thái Lan hôm 22/3 công bố khảo sát cho thấy chiến dịch vận động tranh cử của các chính đảng sẽ tạo ra khoản doanh thu lên tới 120 tỷ baht (hơn 3,5 tỷ USD) cho nền kinh tế, góp phần đưa GDP quý II của Thái Lan tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại