Tổng tư lệnh Ukraine cấp báo - 3 vạn quân Nga xâm nhập; Bão lửa diệt trọn quân dự bị Ukraine tới Kharkiv

Tùng Chi |

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo, mặt trận Pokrovsk đang nguy cấp. Cùng ngày, đài Zvezda TV (Nga) đưa tin "Nga đã khiến Ukraine không còn quân dự bị gần Kharkiv".

Tổng tư lệnh Ukraine báo tin khẩn – 3 vạn quân Nga xâm nhập

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 22/7 dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, mặt trận Pokrovsk đang nguy cấp.

Lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm tiến về thị trấn Pokrovsk – trung tâm hậu cần ở phía đông Ukraine. Giao tranh đang diễn ra ác liệt trên toàn chiến tuyến.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi báo tin mặt trận Pokrovsk đang nguy cấp. Ảnh: ABC News

Từ mặt trận phía đông, ông Syrskyi thông báo: "Lực lượng Nga đang tiếp tục tiến về Pokrovsk bất chấp tổn thất".

Pokrovsk hiện cách khu vực do Nga nắm quyền kiểm soát khoảng 25km. Do nằm ở giao lộ giữa các tuyến đường bộ và đường sắt nên nơi đây đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng cho Ukraine.

"Các hoạt động chiến đấu tích cực với cường độ khác nhau đang diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận" – ông Syrskyi nói, lưu ý rằng, lực lượng Nga đã tiến hành 117 cuộc tấn công dọc chiến tuyến chỉ trong vòng 24h. Riêng Pokrovsk hứng chịu tới 39 cuộc tấn công.

Cùng ngày, tờ Ukrainska Pravda (Ukraine) ngày 22/7 dẫn thông tin từ tình báo Anh cho hay, hơn 30.000 quân của Vệ binh Quốc gia Nga – lực lượng quân sự của Liên bang Nga, một cơ quan độc lập báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Vladimir Putin – đã có mặt tại Ukraine.

Theo các nhà phân tích Anh, dường như phần lớn thành viên Vệ binh Nga chịu trách nhiệm bảo vệ các vị trí của quân Nga ở hậu phương, một số đơn vị tham gia chiến đấu ở tiền tuyến. Lực lượng chiến đấu chủ lực của Vệ binh Nga là Lữ đoàn đặc nhiệm 116, gồm 3 trung đoàn được trang bị xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh.

Tình báo Anh cho biết, kể từ đầu năm 2024, Vệ binh Nga đã tìm cách tăng cường lực lượng bằng cách bổ sung thêm các đơn vị phi chính quy. Tiêu biểu như, vào tháng 5/2024, Vệ binh Nga đã kết nạp tiểu đoàn Vostok từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) vào hàng ngũ của mình.

Tổng tư lệnh Ukraine cấp báo - 3 vạn quân Nga xâm nhập; Bão lửa diệt trọn quân dự bị Ukraine tới Kharkiv- Ảnh 3.

Tình báo Anh thông báo, 30.000 quân Vệ binh Nga đã tới Ukraine. Ảnh: World Crunch

Nga ồ ạt tấn công diệt trọn quân dự bị Ukraine tới Kharkiv

Đáng lưu ý, ngoài mặt trận Pokrovsk, tờ Focus (Ukraine) ngày 22/7 dẫn thông tin từ Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) cho biết, lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công trên mặt trận Kharkiv.

Các nhà phân tích của ISW lưu ý rằng, Bộ chỉ huy quân sự Nga đang tăng cường lực lượng gần các khu định cư Glubokoye và Vovchansk.

Nhóm tác chiến-chiến thuật của Ukraine ở Kharkiv ngày 21/7 báo cáo rằng, lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công tăng cường cho Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 và Sư đoàn súng trường cơ giới số 18. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tập hợp một loạt nhóm xung kích của các Trung đoàn súng trường cơ giới.

ISW dự đoán, lực lượng Nga đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn ở Kharkiv.

Nga diệt trọn quân dự bị của Ukraine tới Kharkiv (Video: Zvezda TV)

Theo trang Topwar (Nga) ngày 22/7, những bước đột phá và các động thái mới của Nga đã buộc Bộ chỉ huy quân sự Ukraine phải gấp rút điều chuyển lực lượng dự bị.

Tuy nhiên, lực lượng Nga vừa tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh quy mô lớn nhằm vào lực lượng dự bị do Ukraine chuyển tới mặt trận phía đông, loại khỏi vòng chiến đấu nhóm quân dự bị đến Kharkiv và Kramatorsk.

Đài Zvezda TV thông báo: "Lực lượng vũ trang Nga đã khiến Ukraine không còn quân dự bị gần Kharkiv", kèm theo đó là đoạn video ghi lại hình ảnh pháo phản lực Grad của Nga trút ồ ạt.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về tổn thất mới này của Ukraine. Trước đó, Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Maryana Bezugla đã chỉ trích Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky về việc luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy.

Bà Bezugla cho rằng chính điều này đã dẫn tới thất bại nặng nề của Ukraine trên chiến trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại