Tổng thống Ukraine tuyên bố có kế hoạch để sớm giành chiến thắng trước Nga

Kiệt Linh |

Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố Ukraine có chiến lược tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch phản công đang bị đình trệ của họ nhằm chống lại Nga và sẽ cố gắng giành chiến thắng trong thời gian ngắn.

Tổng thống Ukraine tuyên bố có kế hoạch để sớm giành chiến thắng trước Nga - Ảnh 1.

Phát biểu trên được Nhà lãnh đạo Nga đưa ra vào ngày hôm qua (8/11) khi ông xuất hiện tại hội nghị Reuters NEXT thông qua một liên kết video.

“Chúng tôi có một kế hoạch. Chúng tôi có những thành phố rất cụ thể, những hướng đi rất cụ thể - nơi mà chúng tôi sẽ tiến công. Tôi không thể chia sẻ tất cả các chi tiết nhưng chúng tôi có một số bước tiến chậm ở phía nam, chúng tôi cũng có những bước tiến ở phía đông”, Tổng thống Zelensky đã cho biết như vậy.

Mặc dù phần lớn tránh nêu tên chính xác bất kỳ địa điểm dự kiến mà quân đội Ukraine sẽ hành động, Tổng thống Zelensky đã hứa hẹn một số “bước đi tốt nhất định gần Vùng Kherson” mà không nói thêm chi tiết. Ông Zelensky khẳng định lực lượng Ukraine có kế hoạch cho năm tới nhưng sẽ “cố gắng” thể hiện “kết quả trên chiến trường” vào cuối năm 2023.

Những phát biểu trên của ông Zelensky trái ngược với đánh giá được đưa ra trước đó của vị tướng hàng đầu của Ukraine - ông Valery Zaluzhny. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Economist xuất bản tuần trước, vị chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine tuyên bố cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev đã đi đến bế tắc kiểu Thế chiến I, trong đó Nga có cơ hội tốt hơn nhờ dân số đông hơn và nguồn tài nguyên dồi dào. Ông này cảnh báo, điều đó có thể “kéo dài trong nhiều năm” và “làm suy yếu” đất nước, khó có thể đạt được sự đột phá lớn.

Tổng thống Zelensky trước đó từng thừa nhận tiến độ chậm chạp của chiến dịch phản công do Kiev phát động vào đầu tháng 6. Trong khi "một số người" mong đợi thành công nhanh chóng, nỗ lực này lại gặp phải "những khó khăn nhất định", ông Zelensky thừa nhận. Tuy nhiên, Nhà lãnh đạo Ukraine phần nào đó đổ trách nhiệm của thất bại này cho việc thiếu sự hỗ trợ từ phương Tây, nói rằng Kiev nhận được ít vũ khí từ nước ngoài hơn so với mong đợi ban đầu.

Chiến dịch phản công thất bại đã mang lại rất ít hoặc không giành được lãnh thổ cho quân đội Ukraine, khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và vật chất. Theo ước tính của Nga, Kiev đã mất hơn 90.000 binh sĩ trong chiến dịch phản công cùng với hàng trăm khí tài quân sự - bao gồm các loại phương tiện do phương Tây cung cấp - bị hư hỏng và bị phá hủy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại