Tổng thống Ukraine nói đã quyết định "điều quan trọng nhất" của cuộc phản công

Kiều Anh |

Trong bài phát biểu tối 29/5, ông Zelensky cho biết quyết định đã được đưa ra về thời điểm Ukraine tiến hành phản công.

"Như thường lệ, tổng tư lệnh và các chỉ huy quân sự đã thông báo cho các nhân viên của mình. Không chỉ việc cung cấp đạn dược hay huấn luyện các lữ đoàn mới và chiến thuật của chúng tôi mà còn cả thời điểm. Thời điểm là điều quan trọng nhất. Đó là thời điểm chúng tôi sẽ tiến công", ông Zelensky cho hay và khẳng định rằng, "các quyết định đã được đưa ra".

Tổng thống Ukraine nói đã quyết định điều quan trọng nhất của cuộc phản công - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ chi tiết khi nào cuộc phản công sẽ bắt đầu.

Trong khi đó, gần tiền tuyến của thành phố Bakhmut, Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công được dự đoán từ lâu nhằm vào các lực lượng của Nga. Theo France 24, quân đội Ukraine sử dụng UAV để do thám quân đội Nga đang đào hào chiến mới quanh Bakhmut và chuẩn bị để tấn công vào các vị trí của Moscow bằng súng cối. Mục tiêu của Ukraine là phá hủy các phòng tuyến mà Nga đang xây dựng.

"Các UAV vẫn đang tìm kiếm mục tiêu và sau khi chúng tôi xác định được vị trí chính xác, chúng tôi sẽ khai hỏa", Kostiantyn, binh lính Ukraine trở về sau khóa huấn luyện quân sự ở Anh cho hay.

Khi được hỏi về cuộc phản công của Ukraine, một số binh lính Ukraine trong lữ đoàn 28 cho biết nó đã bắt đầu.

"Tháng trước chúng tôi tiến công được 100 mét, rồi 300 mét và xa hơn", Thượng úy Ukraine Horynych nói. Theo ông, Nga có nhiều thiết bị và xe tăng, vì thế "việc đẩy lùi họ không dễ dàng"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại