Tổng thống Ukraine lệnh điều tra cáo buộc "tuồn" công nghệ tên lửa cho Triều Tiên

Tất Đạt |

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua (16/8), đã yêu cầu "một cuộc điều tra tỉ mỉ, kĩ lưỡng" dựa trên bài báo của tờ New York Times.

Dẫn lời của Michael Elleman, chuyên gia tên lửa thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), New York Times cho rằng các tên lửa Triều Tiên phóng thử gần đây được sản xuất dựa trên động cơ RD-250 của Liên Xô.

Ông Elleman cho biết Triều Tiên đã mua các động cơ tên lửa từ nhà máy Yuzhmash ở thành phố Dnipro, Ukraine, thông qua chợ đen.

Vài giờ sau khi bài báo xuất hiện, Ukraine đã lên tiếng phủ nhận cung cấp công nghệ tên lửa cho Triều Tiên.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Oleksandr Turchynov, khẳng định "Ukraine chưa bao giờ cung cấp động cơ tên lửa hoặc bất kỳ công nghệ tên lửa nào cho Triều Tiên".

Tổng thống Poroshenko ra lệnh điều tra những điểm mấu chốt, nhằm chứng tỏ thông tin của New York Times là hoàn toàn sai lệch.

Ông phát biểu: "Dù các cáo buộc có vô lí đến đâu, Ukraine – với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm – cũng sẽ kiểm tra cẩn thận".

Cuộc điều tra được dự tính sẽ diễn ra trong 3 ngày, để chứng tỏ Ukraine không liên quan đến việc vận chuyển động cơ tên lửa hay chuyển giao công nghệ cho Triều Tiên.

"Tôi tin rằng lần điều tra này sẽ tìm ra nhà cung cấp thực sự cho Triều Tiên, cũng như mục đích của những thông tin sai lệch kia," Tổng thống Ukraine bày tỏ.

Việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn tới Mỹ đã khiến căng thẳng leo thang trong vài tuần qua. Trong khi đó, Mỹ là một đồng minh quan trọng của Ukraine.

Nhà máy Yuzhmash cho biết họ đã ngừng sản xuất tên lửa đạn đạo cho mục đích quân sự kể từ năm 1991.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại