Tổng thống Ukraine âm mưu tấn công sâu bên trong nước Nga?

Kiệt Linh |

Bất chấp việc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã từng công khai đảm bảo rằng ông sẽ hạn chế hành động quân sự ở biên giới năm 1991 của đất nước mình, ông này vẫn lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công sâu vào bên trong nước Nga đồng thời đề xuất quân đội Ukraine “phá hủy” ngành công nghiệp của Hungary, tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu mật bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc hôm qua (13/5) cho biết.

Tổng thống Ukraine âm mưu tấn công sâu bên trong nước Nga? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine

Trích dẫn các báo cáo tình báo của Mỹ được tiết lộ gần đây trên một máy chủ trò chơi, tờ Washington Post đã mô tả cách Tổng thống Zelensky đề xuất tại một cuộc họp vào tháng 1 rằng quân đội của ông “tiến hành các cuộc tấn công ở Nga”, trong khi di chuyển qua biên giới để “chiếm các thành phố biên giới không xác định của Nga” để “tạo lợi thế cho Kiev trong các cuộc đàm phán với Moscow.”

Chưa đầy hai tháng sau, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới khiến hai thường dân ở Vùng Bryansk của Nga thiệt mạng. Một thành viên của nhóm nói với truyền thông phương Tây rằng Kiev đã chấp thuận cho lực lượng của họ tấn công vào lãnh thổ Nga và các cuộc tấn công sâu hơn tiếp tục diễn ra kể từ đó.

Với việc những nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine cho đến gần đây vẫn miễn cưỡng không cung cấp cho chính quyền của Tổng thống Zelensky tên lửa tầm xa vì sợ rằng ông này sẽ sử dụng chúng để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, Nhà lãnh đạo Ukraine đã đề xuất với chỉ huy quân sự hàng đầu của mình - Tướng Valery Zaluzhny rằng quân đội Ukraine nên sử dụng máy bay không người lái để “tấn công vào các địa điểm triển khai không xác định ở Rostov ” vào tháng Hai, tờ Washington Post đưa tin.

Trước và sau cuộc họp nói trên, các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng ở Vùng Rostov, giáp với lãnh thổ Lugansk trước đây của Ukraine.

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Yulia Svridenko vào tháng 2, Tổng thống Zelensky được cho là đã đề nghị Ukraine “làm nổ tung” đường ống dẫn dầu Druzhba – hệ thống đường ống vận chuyển dầu của Nga đến Hungary. Theo báo cáo của Mỹ được tờ Washington Post trích dẫn, Tổng thống Zelensky gợi ý rằng “Ukraine chỉ nên cho nổ tung đường ống và phá hủy… ngành công nghiệp của [Thủ tướng] Hungary Viktor Orban, vốn chủ yếu dựa vào dầu mỏ của Nga.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại