Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ hủy bỏ chính sách ưu đãi đặc biệt với Hồng Kông

Hải Võ |

Tổng thống Donald Trump ngày 29/5 (giờ miền Đông) thông báo Mỹ sẽ hủy bỏ chính sách đãi ngộ đặc biệt mà nước này cấp cho Hồng Kông.

Ông Trump cho biết, chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu hủy bỏ các chính sách ưu đãi đặc biệt của Hồng Kông, sau khi chính quyền ông hồi đầu tuần xác định thành phố này "không còn tự chủ" đối với Trung Quốc Đại lục.

Động thái mới sẽ tác động đến "toàn bộ thỏa thuận" hiện có giữa Mỹ và Hồng Kông, bao gồm hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ với đặc khu này cùng những ưu đãi kinh tế được quy định trong luật pháp Mỹ thể hiện sự khác biệt với Đại lục, và "chỉ có một vài ngoại lệ".

"Chúng tôi sẽ hành động, để thu hồi các đãi ngộ với Hồng Kông như hải quan và lãnh thổ du lịch phân biệt với phần còn lại của Trung Quốc," Trump nói, ngụ ý rằng khuyến cáo du lịch Hồng Kông của Bộ ngoại giao Mỹ sẽ được cập nhật "để phản ánh mối nguy hiểm gia tăng" liên quan đến sự giám sát và trừng phạt của các cơ quan an ninh nhà nước Trung Quốc.

Ông Trump nói Mỹ cũng sẽ hành động để cấm vận các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông "trực tiếp hoặc gián tiếp, liên quan đến việc làm xói mòn quyền tự trị của Hồng Kông". Tuy nhiên, Tổng thống không đề cập chi tiết về thời gian Mỹ bắt đầu thực thi các biện pháp mới.

Trump cũng hé mở khả năng hành động nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ. Ông cho biết đã chỉ thị tổ công tác của tổng thống về thị trường tài chính "nghiên cứu cách thức hoạt động khác nhau của công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường tài chính Mỹ, nhằm mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư Mỹ".

Không lâu sau thông báo của ông Trump về Hồng Kông, Nhà Trắng đã ban hành thông cáo cấm các nhà nghiên cứu Trung Quốc - có liên hệ hiện tại hoặc trong quá khứ với các thực thể thực hiện/hỗ trợ "chiến lược hợp nhất quân-dân sự" của Trung Quốc - được đến Mỹ để hoạt động nghiên cứu. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/6 và không áp dụng với sinh viên chưa tốt nghiệp.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra hơn 1 ngày sau khi Quốc hội Trung Quốc biểu quyết thông qua quyết định về thiết lập và cải thiện hệ thống pháp lý cùng các cơ chế thực thi đối với Hồng Kông, ủy quyền cho Ban thường vụ Quốc hội tiến hành soạn thảo văn kiện chi tiết của bộ luật an ninh quốc gia đối với đặc khu này, nhằm gìn giữ an ninh quốc gia.

Vào ngày 28/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng "Hồng Kông không còn tự chủ trước Trung Quốc Đại lục" và cảnh báo thu hồi tình trạng ưu đãi thương mại của đặc khu này.

Nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố đã chứng kiến động thái can thiệp gia tăng từ nước ngoài sau khi Bắc Kinh thông báo về luật an ninh quốc gia. Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí ngày 29/5 tuyên bố sẽ hướng dẫn và hỗ trợ toàn diện Cảnh sát Hồng Kông nhằm chấm dứt bạo động và bạo lực.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại