Tổng thống Trump: Việt Nam sẽ mua rất nhiều sản phẩm từ Mỹ, và chúng tôi rất trân trọng điều đó!

Hồng Anh |

"Tôi rất cảm kích lòng hiếu khách của [Việt Nam]. Thực sự đó là điều rất đặc biệt", Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Lúc 11h trưa ngày hôm nay (27/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự buổi hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch.

Sau buổi hội đàm song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến lễ kí kết một số văn kiện hợp tác và hợp đồng thương mại quan trọng giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp của hai nước, trong đó gồm hợp đồng mua bán máy bay của hãng Boeing (Mỹ) và các hãng hàng không Vietjet Air, Bamboo Airlines (Việt Nam).

Đáng chú ý, tại buổi hội đàm, Tổng thống Trump đã khen ngợi tiềm năng phát triển của Việt Nam và mối quan hệ song phương của hai nước. Sau đây là toàn văn phát biểu mở đầu cuộc hội đàm của vị Tổng thống Mỹ:

"Giống như [Việt Nam], Mỹ cũng đang làm rất, rất tốt. Nền kinh tế của chúng tôi hiện nay có thể nói là đang trong trạng thái tốt nhất trong lịch sử. Các con số như chỉ số thất nghiệp đang ở mức lạc quan nhất trong lịch sử, và nhìn vào những điều Việt Nam đã làm, tôi cảm thấy rất tự hào.

Chúng ta đã có cuộc gặp rất tốt đẹp hồi năm ngoái, với rất nhiều đại diện từ Boeing và các hãng khác. Chúng ta sẽ kí kết những thỏa thuận thương mại rất lớn, [Việt Nam] sẽ mua rất nhiều sản phẩm từ Mỹ, và chúng tôi rất trân trọng điều đó.

Cũng như nhiều quốc gia khác, chúng ta sẽ giảm thiểu thâm hụt thương mại đáng kể giữa hai nước. Tôi rất cảm kích lòng hiếu khách của [Việt Nam]. Thực sự đó là điều rất đặc biệt. Tối qua, sau khi bước xuống từ Air Force One, đoàn xe đã đưa tôi qua những đại lộ của Hà Nội, nhờ đó tôi đã được tận thấy rất nhiều tòa nhà đang xây dựng, và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ đến thế nào.

Và một điều cũng rất quan trọng nữa, là tối nay tôi sẽ tham dự một bữa tối rất quan trọng, như các vị đã biết, và gặp gỡ với Chủ tịch Kim của Triều Tiên. Cả hai chúng tôi đều rất phấn khởi về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng này ở Việt Nam, vì [Việt Nam] thực sự là hình mẫu về kết quả tốt đẹp của những đường hướng tốt.

Và thay mặt cho nước Mỹ, tôi muốn cảm ơn các vị rất nhiều vì đã làm nước chủ nhà [cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai], và hy vọng cuộc gặp này sẽ đạt được những kết quả to lớn. Nhưng trước mắt, chúng ta cũng sắp được chứng kiến nhiều chuyện tốt đẹp như việc kí kết thỏa thuận thương mại, điều khiến chúng tôi thực sự rất cảm kích."

Từ sau khi đặt chân tới Hà Nội vào tối ngày hôm qua (26/2), ông Trump đã hai lần khen ngợi Việt Nam trên tài khoản Twitter của mình. Lần thứ nhất là ít phút sau khi đoàn xe đưa ông về khách sạn, và lần thứ hai là sáng nay, trước khi ông khởi hành tới Phủ Chủ tịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại