Tổng thống Trump lại khiến Thủ tướng Abe bối rối: Liếc mắt nhìn xuống rồi ngó lơ lời đề nghị

An An |

Một sự cố ngoại giao nhỏ đã xảy ra giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe.

Vào sáng ngày 28/6, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế lớn G20 chính thức khai mạc tại Osaka, Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm song phương bên lề sự kiện.

Nhưng đáng chú ý, khi các nghi thức ngoại giao đang diễn ra theo tuần tự thì khoảng khắc bối rối nhỏ đã xảy ra giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật.

Tổng thống Trump lại khiến Thủ tướng Abe bối rối: Liếc mắt nhìn xuống rồi ngó lơ lời đề nghị - Ảnh 1.
Tổng thống Trump lại khiến Thủ tướng Abe bối rối: Liếc mắt nhìn xuống rồi ngó lơ lời đề nghị - Ảnh 2.

Theo hình ảnh tại hiện trường, hai nhà lãnh đạo song song bước vào hội trường và tiến hành trao đổi, chụp ảnh kỷ niệm. Ông Abe khi đó đã đưa tay ra và có ý muốn bắt tay với Tổng thống Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng dường như đã nhận được "tín hiệu" nên đã đưa mắt nhìn xuống phía tay Thủ tướng Abe nhưng bất ngờ ông lại nhanh chóng quay mặt đi. Chỉ đến khi ông Abe lên tiếng gợi ý thì Tổng thống Trump mới đưa tay bắt và mỉm cười.

Nhật Bản là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, ngoài việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Shinzo Abe cũng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán song phương hoặc đa phương với lãnh đạo nhiều nước. Trong số đó, hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Mỹ là điểm nhấn của sự kiện lần này.

Đây là lần thứ ba liên tiếp ông Abe tổ chức các cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Trump kể từ sau chuyến thăm Mỹ vào tháng Tư.

TT Donald Trump "ngó lơ" Thủ tướng Shinzo Abe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại