Tổng thống Trump giục Trung Quốc mạnh tay hơn đối với Triều Tiên

Minh Hạnh |

Tổng thống Donald Trump thúc giục Trung Quốc có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề Triều Tiên, bởi theo ông, “Bắc Kinh có thể khắc phục tình hình một cách nhanh chóng và dễ dàng”.

Phát biểu tại buổi họp báo chung sáng 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về cam kết chung của hai nước trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

"Chúng tôi thống nhất rằng cần phải thực hiện đầy đủ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên, nhằm tăng áp lực kinh tế buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ con đường nguy hiểm của mình.

Các quốc gia phải cùng hợp tác để ngăn chặn việc tài trợ và giao thương với Triều Tiên. Cùng nhau, chúng ta có thể giải phóng khu vực này và thế giới khỏi mối lo về nguy cơ hạt nhân. Việc này đòi hỏi nỗ lực tập thể, để giành được hòa bình, để tạo ra một tương lai an toàn hơn cho tất cả, để bảo vệ công dân của chúng ta khỏi chủ nghĩa cực đoan và khủng bố."

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông tin rằng hiện vẫn có cách để giải quyết vấn đề Triều Tiên, đồng thời thúc giục Bắc Kinh có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa vì "Trung Quốc có thể khắc phục tình hình một cách nhanh chóng và dễ dàng".

Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: "Hai bên đã cam kết nỗ lực tìm ra giải pháp thông qua đối thoại và đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với các bên liên quan về con đường dẫn đến hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á."

Tổng thống Trump giục Trung Quốc mạnh tay hơn đối với Triều Tiên - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong buổi họp báo chung với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu vào buổi chiều cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông Trump và ông Tập đã thảo luận "rất, rất chi tiết" về vấn đề Triều Tiên.

Ngoại trưởng Tillerson khẳng định không có bất đồng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập về vấn đề này.

Cũng theo ông Tillerson, Tổng thống Trump coi Chủ tịch Tập là "một người đàn ông mạnh mẽ", có thể giúp Washington giải quyết tình hình hiện tại.

Về vấn đề thương mại, Tổng thống Trump cho rằng quan hệ song phương giữa hai nước có phần "không công bằng với Mỹ". Tuy nhiên, ông vẫn ca ngợi lời cam đoan của Chủ tịch Tập rằng Trung Quốc sẽ cởi mở hơn đối với các công ty nước ngoài.

Cũng trong ngày 9/11, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ kí kết các thỏa thuận thương mại trị giá khoảng 250 tỉ USD giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại