Tổng thống Trump đi thị sát mẫu tường biên giới ngăn Mỹ-Mexico

Hồng Hạnh |

Trong chuyến thăm bang California ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành thời gian tới khu vực trưng bày mẫu tường phục vụ cho dự án xây tường biên giới với Mexico.

Phát biểu trước giới phóng viên tại khu vực trưng bày, Tổng thống Trump cho biết bức tường thật sẽ ngăn chặn “99%” người nhập cư bất hợp pháp tràn sang từ Mexico.

Động thái đến thăm Bờ Tây cũng được coi là một bước đi táo bạo của Tổng thống Trump khi vốn dĩ mỗi quan hệ của ông với bang California do nghị sĩ đảng Dân chủ chiếm đa số không được suôn sẻ từ khi chính thức nhậm chức.

Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi chào đón chuyến thăm đầu tiên của ông tới bang là một loạt các cuộc biểu tình của các nhà hoạt động và tổ chức cộng đồng.

Tổng thống Trump đi thị sát mẫu tường biên giới ngăn Mỹ-Mexico - Ảnh 1.

Mỗi mẫu tường trị giá hơn 300.000 USD. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump đi thị sát mẫu tường biên giới ngăn Mỹ-Mexico - Ảnh 2.

Dự kiến chi phí xây dựng bức tường xây dọc biên giới với Mexico theo ý định của Tổng thống Trump sẽ lên đến 18 tỷ USD. Tuy nhiên các nhà lập pháp vẫn chưa chấp thuận ngân sách đề xuất.

Trong chuyến thăm hôm qua, Tổng thống Trump được chiêm ngưỡng 8 mẫu tường trưng bày tại cảng Otay Mesa thuộc thành phố San Diego, California. Mỗi bức trị giá hơn 300.000 USD, tổng chi phí xây dựng 8 mẫu tường ước tính rơi vào khoảng 2,4 triệu USD.

Tổng thống Trump còn lên tiếng chỉ trích Thống đốc bang California theo đảng Dân chủ Jerry Brown “yếu kém trong việc quản lí bang”: “Họ có mức thuế đóng cao nhất ở Mỹ. Khu vực này hoàn toàn mất kiểm soát. Họ có tội phạm ẩn náu trong thành phố”.

Phản ứng trước lời chỉ trích của người đứng đầu Nhà Trắng, Thống đốc Brown viết trên Twitter: “Ít nhất cầu vẫn tốt hơn tường”.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại