Bà Angela Merkel được phê chuẩn với 51% phiếu để làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp

Tất Đạt |

Trong cuộc bỏ phiếu kín, 364 trên 709 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu đồng thuận chức vụ thủ tưởng của bà Merkel - tương đương hơn 51% tổng số phiếu.

Hôm nay (14/3), bà Angela Merkel đã được quốc hội Đức phê chuẩn chức vụ thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4.

Chiến thắng của bà Merkel đánh dấu cột mốc cuối cùng trên con đường tạo lập chính phủ mới ở Đức - một sự đổi mới cho liên minh "GroKo" giữa đảng CDU/CSU của bà Merkel và đảng SPD.

Cựu lãnh đạo đảng SPD, Martin Schulz, ban đầu đã phản đối ý tưởng về liên minh GroKo và dự định đưa đảng SPD thành lực lượng đối lập. 

Nhưng sau đó, ông đã buộc phải thay đổi quan điểm sau khi cuộc đối thoại giữa CDU, Đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) đi vào bế tắc vào tháng 11, bỏ ngỏ khả năng có những cuộc bầu cử mới.

Bà Merkel sẽ tới Berlin để gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trước khi trở lại quốc hội để đọc lời tuyên thệ thủ tướng vào cuối ngày hôm 14/3 (giờ địa phương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại