Tổng thống Trump đề nghị các nước trả tiền để Mỹ bảo vệ Eo biển Hormuz

Hà Linh |

Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi các quốc gia khác trả kinh phí để Mỹ bảo vệ Eo biển Hormuz, ngoài khơi Iran

Kênh RT (Nga) cho biết Tổng thống Trump đã đăng trên mạng xã hội Twitter: “Trung Quốc nhận 91% dầu mỏ từ Eo biển Hormuz, Nhật Bản 61% trong khi nhiều quốc gia khác cũng tương tự. Vậy tại sao chúng ta phải bảo vệ tuyến đường biển cho những quốc gia khác trong nhiều năm mà chẳng nhận được gì?”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng gợi ý phương pháp thay thế là tất cả những quốc gia này tự bảo vệ tàu chở dầu của họ.

Cùng ngày 24/6, Tổng thống Trump cũng đăng trên mạng xã hội yêu cầu đặt ra với Iran: không vũ khí hạt nhân, không tài trợ khủng bố. Thông điệp được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra ở thời điểm Ngoại trưởng Mike Pompeo công du Saudi Arabia để thảo luận về Iran và một số vấn đề trong khu vực Trung Đông.

Lo ngại về an toàn vận chuyển dầu mỏ tại Trung Đông đã gia tăng sau hai vụ việc gây chú ý. Ngày 12/5, 4 tàu chở dầu bị tấn công gần Eo biển Hormuz. Ở thời điểm đó, Mỹ đã cáo buộc Iran là thủ phạm, nhưng Tehran bác bỏ.

Đến ngày 13/6, hai tàu chở dầu là Kokuka Courageous (Nhật Bản) và Front Altair (Na Uy) bị tấn công khi trên hải trình rời Vịnh Oman. Mỹ lại tiếp tục chĩa mũi dùi về Iran trong khi Tehran phủ nhận điều này.

Ngày 20/6 vừa qua, Iran bắn hạ một máy bay quân sự không người lái của Mỹ bị cho là vi phạm không phận và tuyên bố không khuất phục trước sức ép từ Washington. Vụ việc khiến mối quan hệ Mỹ-Iran càng trở nên “nóng” hơn.

Link bài gốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại