Tổng thống Trump bị ông Biden dẫn trước ở "địa hạt" của đảng Cộng hòa

Kiều Anh |

Cuộc khảo sát ở bang Texas vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa cho thấy ông Trump đang bị ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước 5 điểm.

Cuộc khảo sát được The Dallas Morning News và Đại học Texas ở Tyler tiến hành cho thấy tỷ lệ cử tri Texas ủng hộ ông Biden là 48%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ là 43%. Tuy nhiên, 5% những người được hỏi nói rằng họ chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai và 4% người tham gia nói rằng họ sẽ ủng hộ một ứng viên khác.

Trước đó, một cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 2 cho thấy, 47% những người tham gia cho biết họ sẽ ủng hộ ông Biden, trong khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump là 46%.

Cuộc khảo sát mới tiến hành cũng cho thấy 50% cử tri Texas "không tán thành" hoặc "phản đối mạnh mẽ" cách điều hành đất nước của Tổng thống Trump, trong đó tỷ lệ "phản đối mạnh mẽ" chiếm tới 43%. Chỉ 44% những người được hỏi nói rằng họ "tán thành" hoặc "tán thành mạnh mẽ" với Tổng thống. 7% cử tri tham gia khảo sát khác nói rằng họ không tán thành cũng không phản đối cách lãnh đạo đất nước của ông Trump.

Một cuộc khảo sát gần đây khác ở Texas do Public Policy Polling và Emily's List tiến hành cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 2 điểm. Trong cuộc khảo sát này, cựu Phó Tổng thống nhận được tỷ lệ ủng hộ của các cử tri Texas là 48% trong khi ông Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ là 46%. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, 5% cử tri được hỏi "không chắc" về ứng viên mà họ sẽ bỏ phiếu.

Trong cuộc khảo sát của Public Policy Polling được tiến hành từ ngày 24 - 25/6, khoảng 51% cử tri Texas nói rằng họ phản đối cách điều hành của ông Trump, 46% tán thành và 5% không chắc về quan điểm của mình.

Đáng chú ý, lần cuối bang Texas bỏ phiếu cho một ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống là cách đây 44 năm, vào năm 1976. Bang này đã bỏ phiếu ủng hộ cựu Tổng thống Jimmy Carter thay vì cựu Tổng thống Gerald Ford. Kể từ đó đến nay, bang Texas được coi là một bang "đỏ", tức là bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Các quan chức trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump đã phủ nhận kết quả tiêu cực của các cuộc khảo sát. Họ cho rằng các kết quả này thường thiên vị và các đơn vị tiến hành khảo sát không chọn mẫu phù hợp các cử tri ủng hộ ông Trump. Ngoài ra, chiến dịch này cũng chỉ ra rằng năm 2016, các cuộc khảo sát cho thấy bà Hillary Clinton có thể đánh bại ông Trump nhưng kết quả thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Dù vậy, các cuộc khảo sát đã cho thấy bức tranh ảm đạm về hy vọng tái đắc cử của ông Trump trong những tuần gần đây. Các cuộc khảo sát ở những bang chiến địa quan trọng như Florida, Michigan, Wisconsin và Pennsylvania đã cho thấy ông Trump bị ông Biden dẫn trước. Bang Arizona, một bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa dường như cũng trở thành bang dao động khi các cuộc khảo sát gần đây cho thấy cựu Phó Tổng thống đang có lợi thế lớn hơn. Các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc gần đây cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ở mức 2 con số./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại