Tổng thống Syria "bất ngờ" ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của ông Trump

Minh Thu |

Trái với làn sóng mạnh mẽ phản đối trên khắp thế giới, Tổng thống Syria Bashar Assad lại lên tiếng ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ với hãng tin Yahoo News, Tổng thống Syria Bashar Assad cho biết "chắc chắn" có những kẻ khủng bố trà trộn vào dòng người tị nạn rời khỏi Syria trong đó có Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Những người này hiện đang có mặt ở Trung Đông, châu Âu và Mỹ. Ông Assad còn khẳng định bằng chứng cho những lời bình luận của ông có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng internet.

“Nhiều bức ảnh cho thấy những kẻ khủng bố ở Syria từng cầm súng máy hoặc giết người, lại đang xuất hiện trong dòng người tị nạn hòa bình ở châu Âu hoặc phương Tây. Đó là sự thật", ông Assad nói.

Tuy nhiên, theo đánh giá hồi tháng Một của Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, hiện không có bất kỳ mối đe dọa nào từ những người tị nạn Syria tới châu Âu và Mỹ.

Mặc dù không thể đưa ra con số cụ thể về số lượng khủng bố trà trộn vào dòng người tị nạn song ông Assad cảnh báo “nguy cơ từ chúng là không hề nhỏ”.

Những lời bình luận của Tổng thống Assad được đưa ra trong bối cảnh sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Tòa án liên bang tại thành phố Seattle đình chỉ. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 cũng đã ủng hộ quyết định trên dù chính quyền của ông Trump kháng cáo.

Trước đó, hôm 27/1, ông Trump đã ký sắc lệnh cấm các công dân tới từ 7 quốc gia có phần đông dân số theo đạo Hồi gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, nhập cảnh vào Mỹ. Sắc lệnh của ông Trump đã tạo ra làn sóng biểu tình và cả đơn kiện các cấp.

Theo ông Assad, người dân Mỹ nên hiểu cho sắc lệnh cấm người nhập cư của ông Trump chỉ là vì lợi ích của quốc gia này.

“Đối với tôi, ưu tiên hàng đầu là mang lại lợi ích cho người dân trong đất nước chứ không phải là người di cư", ông Assad nói.

"Không cần có nhiều kẻ khủng bố mới có thể thực hiện tội ác. Điển hình, vụ khủng bố 11/9 chỉ có 15 kẻ thực hiện trong số hàng triệu người nhập cư vào Mỹ (thực tế là 19 kẻ khủng bố). Do đó, vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng cũng như ý định của những người đến Mỹ", Politico dẫn lời ông Assad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại